‘Rồng bay’ WZ-7 của Trung Quốc xuất hiện gần biên giới Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - WZ-7 Soaring Dragon là máy bay không người lái (UAV) được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát biên giới và tuần tra hàng hải. UAV này cũng được sử dụng để cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu cho tên lửa đạn đạo chống hạm và tên lửa hành trình.

Các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, chỉ vài ngày sau khi cuộc đụng độ giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ xảy ra gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh; Bắc Kinh đã tăng cường hoạt động quân sự bằng việc bố trí một số lượng lớn UAV và máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân khu vực Tây Tạng, nằm ở phía Đông Bắc của Ấn Độ, theo India TV News.

‘Rồng bay’ WZ-7 của Trung Quốc xuất hiện gần biên giới Ấn Độ ảnh 1

WZ-7 của Trung Quốc tại sân bay Bangda. Ảnh: Maxar

Những hình ảnh do Maxar công bố cho thấy tại căn cứ không quân Bangda của Trung Quốc cách biên giới Arunachal Pradesh gần 150 km có sự xuất hiện của UAV WZ-7 Soaring Dragon.

‘Rồng bay’ WZ-7 của Trung Quốc xuất hiện gần biên giới Ấn Độ ảnh 2

WZ-7 Soaring Dragon đang được chuẩn bị cho các hoạt động tại Sân bay Bangda. Ảnh: Maxar

WZ-7 Soaring Dragon (Rồng bay) do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô thiết kế và được chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Quý Châu. UAV được công bố lần đầu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải ở Trung Quốc vào năm 2021 và được coi là một trong những máy bay không người lái trinh sát lớn nhất thế giới với các tính năng chiến đấu tối tân.

UAV được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, đồng thời có thể truyền dữ liệu để kích hoạt tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

‘Rồng bay’ WZ-7 của Trung Quốc xuất hiện gần biên giới Ấn Độ ảnh 3

WZ-7 Soar Dragon ra mắt tại Triển lãm hàng không Chu Hải 2021. Ảnh: armyrecognition

WZ-7 có chiều dài 14,33 m; sải cánh 24,86 m; và chiều cao là 5,41 m. "Rồng bay" này được chế tạo với phần lớn là vật liệu tổng hợp composite. Diện tích mặt cắt radar của máy bay không lớn, nhỏ hơn mục tiêu máy bay chiến đấu thông thường, cộng với việc sử dụng vật liệu tổng hợp khiến máy bay rất khó bị phát hiện trên màn hình radar.

‘Rồng bay’ WZ-7 của Trung Quốc xuất hiện gần biên giới Ấn Độ ảnh 4

WZ-7 được trang bị động cơ phản lực WP-13 giúp máy bay hoạt động với vận tốc 750 km/h. Ảnh: globalsecurity

UAV được đẩy bằng động cơ phản lực Guizhou WP-13, đặt ở phía sau của máy bay, cung cấp năng lượng cho phép nó hoạt động liên tục trong vòng 10 giờ. WZ-7 Soaring Dragon có tốc độ hành trình 750 km/h; tầm bay tối đa 7.000 km; trần bay 18 km và phạm vi chiến đấu là 2.000 km.

‘Rồng bay’ WZ-7 của Trung Quốc xuất hiện gần biên giới Ấn Độ ảnh 5

UAv được đánh giá có khả năng tác chiến tương đương với RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Ảnh: QQ

WZ-7 của Trung Quốc được đánh giá tương đương với máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Nó có thể sở hữu kết nối mạng và cảm biến hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), các liên kết dữ liệu chống nhiễu được mã hóa cao để chia sẻ thông tin chiến trường với các lực lượng chiến đấu và liên kết ISR với các vệ tinh của Trung Quốc.

Theo Army Recognition, WZ-7 Soaring Dragon có thể cung cấp thông tin cho các bệ phóng tên lửa đạn đạo như DF-21D. Ngoài ra, nó còn được trang bị thiết bị gây nhiễu điện tử và liên lạc chiến đấu tiên tiến, có thể được sử dụng như một lớp truyền thông tin liên lạc tầm cao. WZ-7 cũng có thể bay tới phi đội của đối phương để kích hoạt thiết bị gây nhiễu điện tử.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.