THẾ GIỚI 24H: Hàng loạt vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại Kiev trong ngày 17/10, chính quyền Ukraine cho rằng nguyên nhân là do các cuộc tập kích của UAV cảm tử.

Theo Guardian, vào khoảng 6h30 sáng, thủ đô Kiev đã bị rung chuyển bởi 2 tiếng nổ lớn, tiếng nổ thứ 3 xuất hiện sau đó khoảng 15 phút. Tất cả vụ nổ đều diễn ra ở gần các ga tàu điện ngầm. Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết, các vụ nổ được ghi nhận ở quận trung tâm Shevchenkiv. Ông Klitschko khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời thông tin về một vài chung cư bị hư hại bởi các cuộc tập kích. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, nguyên nhân của các vụ nổ là do UAV cảm tử của Nga. Trong sáng cùng ngày, cảnh báo không kích cũng vang lên ở nhiều vùng trên khắp Ukraine như Zhitomir, Vinnitsa, Cherkasy, Kirovograd, Nikolaev và Odessa.


Thủ tướng Anh đối mặt nguy cơ bị phế truất. Không chỉ bị Công đảng đối lập chỉ trích, Thủ tướng Anh Liz Truss còn bị nhiều thành viên đảng Bảo thủ kêu gọi từ chức sau hàng loạt chính sách không được lòng dân trong thời gian qua. Chỉ sau hơn một tháng nhậm chức, Thủ tướng Anh Liz Truss đã phải vật lộn để giữ lấy chiếc ghế của mình khi tâm lý muốn lật đổ bà đang ngày càng lên cao trong đội ngũ nghị sĩ đảng Bảo thủ.


Máy bay Su-34 đâm trúng toà chung cư ở Nga. Một toà chung cư ở thành phố Yeysk (khu vực Krasnodar, Nga) đã bốc cháy dữ dội tối 17/10 sau khi bị một chiếc máy bay đâm trúng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc máy bay gặp nạn là tiêm kích ném bom Su-34. Trước đó, máy bay cất cánh từ một sân bay địa phương để tham gia huấn luyện nhưng bất ngờ gặp sự cố. (XEM CHI TIẾT...)


Nga trao đổi tù binh với Kiev. Bộ Quốc phòng Nga rạng sáng nay (18/10) cho biết, quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc trao đổi tù binh với phía Ukraine. “Có tổng cộng 110 người Nga, chủ yếu là dân thường, đã được trở về nhà như một phần cuộc trao đổi tù binh của chúng tôi với Ukraine. Trong số này, có 72 người là thủy thủ dân sự đã bị Kiev giam giữ kể từ tháng Hai. Đổi lại, chúng tôi đã cho thả 108 nữ binh sĩ và dân thường Ukraine. Tất cả các công dân Nga đã được nhận đủ hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết”, hãng tin RT dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.


Nga yêu cầu Israel không cấp vũ khí cho Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev hôm 17/10 cảnh báo rằng mối quan hệ của nước này với Israel sẽ bị hủy hoại nếu Tel Aviv cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Israel dường như đang sẵn sàng cung cấp nhiều loại vũ khí cho Kiev. Đây là một hành động rất liều lĩnh. Việc này sẽ hủy hoại mọi mối quan hệ song phương giữa Nga và Israel”, hãng tin TASS dẫn bài đăng trên Telegram của Medvedev viết.


Quốc hội Thụy Điển bầu Thủ tướng mới. Tại Thụy Điển, Quốc hội nước này đã bầu lãnh đạo đảng Ôn hòa, ông Ulf Kristersson, làm Thủ tướng mới của nước này với kết quả sít sao. Cuộc bầu cử đánh dấu một bước ngoặt trên chính trường Thụy Điển, nơi đảng Dân chủ Xã hội chiếm ưu thế suốt từ thập niên 30 của thế kỷ trước.


EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro. Ngày 17/10, sau cuộc họp tại Luxembourg, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của 27 nước EU đã thông qua việc phân bổ 1 đợt hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, với số tiền 500 triệu euro và sẽ triển khai huấn luyện cho quân đội nước này trên lãnh thổ của EU. Tổng đóng góp của EU trong hỗ trợ Ukraine hiện sẽ lên tới con số 3,1 tỷ euro.


Nga và Ukraine giao tranh ác liệt tại các điểm nóng ở Donetsk. Giao tranh dữ dội giữa các lực lượng của Nga và Ukraine đang diễn ra tại 2 thị trấn ở khu vực Donetsk phía Đông Ukraine là Bakhmut và Soledar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay.


Na Uy bắt công dân Nga với cáo buộc chụp ảnh cơ sở nhạy cảm. Cảnh sát Na Uy hôm 17/10 cho biết, họ vừa bắt giữ bốn công dân Nga với cáo buộc tình nghi chụp ảnh trái phép tại các cơ sở hạ tầng bí mật của nước này vào tuần trước. "Chúng ta đang chứng kiến những kết quả từ tình hình an ninh mới ở Na Uy. Hiện chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều trường hợp khác bị bắt giữ”, Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Emillie Enger Mehl nói trong một cuộc họp báo được tổ chức hôm nay.


EU áp đặt trừng phạt với các cá nhân và thực thể Iran. Ngày 17/10, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân và 4 thực thể Iran. Danh sách trừng phạt đã được đăng trên công báo chính thức của EU. Những cá nhân và thành viên của các thực thể bị trừng phạt sẽ bị EU cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.