THẾ GIỚI 24H: Đối lập Syria rút vũ khí hạng nặng ra khỏi Idlib

Các nhóm phiến quân bắt đầu rút quân khỏi vùng đệm quân sự Nga-Thổ thiết lập. (Ảnh: Pakistan Today).
Các nhóm phiến quân bắt đầu rút quân khỏi vùng đệm quân sự Nga-Thổ thiết lập. (Ảnh: Pakistan Today).
TPO - Các lực lượng nổi dậy tại Syria ngày 08/10 đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự ở tỉnh Tây Bắc Idlib.

Theo đúng thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thiết lập một khu vực phi quân sự, các lực lượng nổi dậy tại Syria ngày 08/10 đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự ở tỉnh Tây Bắc Idlib. Trước đó, ngày 6/10, liên minh các nhóm nổi dậy mang tên Mặt trận giải phóng quốc gia thông báo bắt đầu tiến trình rút vũ khí hạng nặng.


Nhật Bản đã không thể mua được chiến đấu cơ tàng hình 2 động cơ, vì vậy buộc họ phải tự nghiên cứu phát triển loại chiến đấu cơ này. Ngày 6/10, Bộ quốc phòng Nhật Bản từ chối đề xuất từ các công ty Lockheed Martin, Boeing và BAE Systems và vẫn tiếp tục nghiên cứu phát triển chương trình F-3 một cách đơn thương hoặc có sự tham gia của các đối tác châu Âu. Bộ quốc phòng Nhật Bản tuyên bố rằng sẽ thử liên kết với các đối tác từ Anh hoặc đối tác Đức – Pháp trong việc phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.


Mỹ nên ngừng lập tức các phát ngôn, hành động sai lầm nhằm vào Trung Quốc và 2 nước cần kiên trì đi theo con đường hợp tác cùng có lợi, không nên lún sâu vào xung đột, đối đầu. Đây là lời kêu gọi của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra ngày 8/10 trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người đang có chuyến thăm Bắc Kinh. Ông Vương Nghị khẳng định, thời gian gần đây, bên cạnh việc không ngừng gia tăng căng thẳng thương mại với Trung Quốc, Mỹ đã có động thái gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, chỉ trích chính sách đối nội, đối ngoại của nước này.


Một nữ phóng viên truyền hình bị cưỡng bức và sát hại dã man tại thành phố Ruse, Bulgaria đã trở thành một cú sốc lớn đối với các đồng nghiệp. Công tố viên Georgy Georgiev cho biết thi thể của cô Viktoria Marinova, 30 tuổi, được phát hiện hôm 6/10 gần một lối đi bộ gần sông Danube. Nạn nhân tử vong do bị đánh vào đầu và ngạt thở. Nhiều khả năng cô bị tấn công ngay giữa ban ngày. “Điện thoại di động, chìa khóa xe, kính mắt và quần áo của cô gái đều biến mất”, công tố viên Georgiev nói. Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria Mladen Marinov sau đó xác nhận với báo giới rằng nạn nhân còn bị cưỡng hiếp.


Thông báo ngày 8/10 của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã bắt đầu một loạt các cuộc tập trận không quân quy mô lớn với Mỹ và các nước khác là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cuộc tập trận có tên "Clear Sky 2018" diễn ra tại miền Tây Ukraine và sẽ kéo dài đến ngày 19/10 tới. Khoảng 700 binh sĩ tham gia, một nửa đến từ các nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Romania,


Bộ Chỉ huy lực lượng chiến lược Ấn Độ vừa cho biết đã thử thành công loại tên lửa có khả năng hạt nhân phát triển nội địa Prithvi-II vào ban đêm ở bãi thử nghiệm ở Odisha. Tên lửa đất đối đất Prithvi-II với tầm bắn 350km, đã được phóng từ một xe chở phóng lưu động từ khu thử nghiệm tích hợp tại Chandipur, gần Balasore vào sáng ngày 6/10.


Malaysia tiếp tục thắt lưng buộc bụng thông qua việc giảm bớt chi phí dự án giao thông công cộng cao tốc (MRT) trị giá 14 tỷ USD, sau khi Thủ tướng Mohamad Mahathir đánh giá người tiền nhiệm của mình khởi động dự án này với những điều khoản không công bằng. Bộ Tài chính Malaysia mới đây cũng đã cắt giảm khoảng 1,27 tỷ USD đối với phần hạ tầng nổi của dự án MRT2. Trước đó Thủ tướng Mahathir đã xác nhận hủy bỏ 3 dự án có tổng trị giá 22 tỷ USD ký kết giữa Trung Quốc và Malaysia.


Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini tuyên bố sẽ đóng cửa các sân bay của nước này nếu Đức thực hiện việc gửi trả lại hàng chục người di cư cho phía Italy. Theo báo chí Italy, Berlin đang có kế hoạch sử dụng những máy bay được thuê nguyên chuyến để đưa một số người di cư từ Đức đến Italy. Hiện cả giới chức Italy lẫn Đức vẫn chưa xác nhận có bất kỳ chuyến bay nào như vậy đang được lên kế hoạch.


Ngày 8/10, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết rằng Nga có ý định tích cực can thiệp vào chiến dịch tranh cử tại Ukraine. Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo ở Ukraine sẽ được tổ chức vào mùa xuân, còn bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2019. Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gây ảnh hưởng đến bầu cử ở các quốc gia khác nhau. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov gọi các cáo buộc đó là "hoàn toàn vô căn cứ".

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG