THẾ GIỚI 24H: Cảnh sát Ấn Độ truy tìm băng nhóm trộm cả cây cầu để bán sắt vụn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức Ấn Độ ngày 10/4 cho biết cảnh sát nước này đang truy tìm các thành viên của một băng nhóm đã tháo dỡ một cây cầu thép bỏ hoang dài gần 20 mét để bán sắt vụn.

Vụ việc diễn ra ở làng Amiyawar, bang Bihar, cách thủ phủ Patna khoảng 150 km về phía nam, Reuters đưa tin. Nhóm trộm đóng giả làm người đến từ cơ quan thủy lợi và sử dụng máy cắt hơi và máy xúc để phá hủy cây cầu. Một nhân viên cảnh sát cho biết người dân làng Amiyawar tin rằng chính phủ quyết định phá dỡ cây cầu, vốn đã có tuổi đời khoảng 30 năm và không còn được sử dụng. Bản thân dân làng từng nộp đơn kiến nghị phá cầu lên cơ quan thủy lợi, một người dân cho biết. Mua bán phế liệu là ngành kinh doanh “hái ra tiền” tại Ấn Độ. Do đó, tình trạng trộm cắp tài sản công bằng kim loại như thanh ray đường sắt để đem bán thường xuyên xảy ra.


Binh sĩ 14 nước diễn tập gần Biển Đông. Cuộc tập trận quân sự hàng năm giữa Mỹ và Indonesia sẽ có sự tham dự của binh sĩ 14 nước và diễn ra ở gần khu vực Biển Đông, trang Al Arabiya cho biết. Theo Al Arabiya, cuộc tập trận “Lá chắn Garuda” sẽ diễn ra từ ngày 1-14/8, tại quần đảo Nam Sumatra của Indonesia và phía đông đảo Borneo trên Biển Đông. Binh sĩ từ 14 nước, trong đó bao gồm Anh, Australia và Nhật Bản, sẽ tham gia các bài tập trên bộ và đổ bộ lên bãi biển.


Thủ tướng Áo Karl Nehammer dự kiến thăm Moscow trong ngày hôm nay, 11/4, trở thành lãnh đạo quốc gia thành viên EU đầu tiên tới Nga giữa khủng hoảng Ukraine. Văn phòng của Thủ tướng Nehammer cũng đã xác nhận chuyến thăm sắp tới với hãng tin TASS, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Áo sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Đúng. Chúng tôi xác nhận các cuộc đàm phán”, ông Peskov nói với RIA Novosti.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 615.000 ca mắc COVID-19 và 1.600 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng lên trên 6,2 triệu. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 615.045 và 1.600 ca tử vong mới. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 164.481 ca; Pháp đứng thứ hai với 107.654 ca; tiếp theo là Italy (53.253 ca). Hàn Quốc đứng đầu về số ca tử vong mới, với 329 người chết trong ngày; tiếp theo là Nga 259 ca và Mexico với 125 ca.


Nga cam kết thanh toán nợ bằng ngoại tệ. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 10/4 cho biết, Nga sẽ thanh toán tất cả các khoản nợ nước ngoài bằng ngoại tệ, bất chấp các lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định Nga là bên vay đáng tin cậy và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.


Đoàn xe quân sự dài 13km của Nga tiến về miền Đông Ukraine. Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố cho thấy một đoàn xe quân sự dài 13km của Nga đang tiến về khu vực Kharkiv (miền Đông Ukraine). Theo Ukrinform, những hình ảnh này được chụp khi đoàn xe di chuyển qua thị trấn Velykyi Burluk của Ukraine về phía Kharkiv hôm 8/4. (XEM CHI TIẾT…)


Binh sỹ Israel tiến hành đột kích tại Jenin ở điểm nóng Bờ Tây. Ngày 10/4, Israel đã tiến hành các cuộc đột kích mới tại Jenin ở điểm nóng Bờ Tây - pháo đài của các nhóm chiến binh Palestine và là quê hương của các tay súng đã thực hiện các vụ tấn công chết người gần đây. Theo Bộ Y tế Palestine, các trận đấu súng hạng nặng đã làm rung chuyển khu vực phía Bắc của vùng lãnh thổ bị chiếm đóng khi các lực lượng Israel tiến hành các cuộc đột kích trong ngày thứ hai liên tiếp, khiến 10 người bị thương trong các cuộc đụng độ trên khắp Bờ Tây.


Rơi máy bay hạng nhẹ tại Pháp, khiến 3 người thiệt mạng. Truyền thông Pháp ngày 10/4 đưa tin một máy bay hạng nhẹ đã rơi tại khu vực gần sân bay Saint-Brieuc, vùng Brittany, Tây Bắc nước này, khiến 3 người thiệt mạng. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, các nạn nhân thiệt mạng gồm 1 phi công 62 tuổi và 2 hành khách ở độ tuổi 20. Trong khi đó, đài France Bleu cho hay chiếc máy bay đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh nhưng không thành công và máy bay rơi xuống khu rừng gần sân bay Saint-Brieuc.


'Mỹ cam kết cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine'. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 10/4 cho hay, nước này cam kết cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết để tự vệ trong cuộc chiến với Nga. Phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC News, ông Sullivan cho biết Mỹ đang "làm việc suốt ngày đêm để cung cấp vũ khí của Mỹ... và tổ chức, điều phối việc vận chuyển vũ khí từ nhiều quốc gia khác (cho Ukraine)".


Serbia nhận tên lửa phòng không từ Trung Quốc. Serbia, một đồng minh của Nga, vừa nhận hệ thống khí tài chống máy bay hiện đại từ Trung Quốc, thông qua 6 chiếc vận tải cơ Trung Quốc hạ cánh tại thủ đô Belgrade hôm 9/4. Sáu chiếc vận tải cơ Y-20 của không quân Trung Quốc đã hạ cánh tại sân bay dân sự Nikola Tesla vào sáng 9/4, được cho là mang theo hệ thống tên lửa đất đối không HQ-22 cho quân đội Serbia, AP hôm 11/4 dẫn lời truyền thông và giới chuyên gia quân sự.

MỚI - NÓNG