Một lãnh đạo EU đề nghị Ukraine chứng minh vụ Bucha 'không phải dàn dựng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ một lãnh đạo quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã hỏi Kiev về tính xác thực của các bằng chứng trong vụ hàng loạt dân thường bị sát hại ở Bucha.
Một lãnh đạo EU đề nghị Ukraine chứng minh vụ Bucha 'không phải dàn dựng' ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bild (Đức), Tổng thống Zelensky tiết lộ một chính trị gia hàng đầu của EU đã yêu cầu Kiev cung cấp bằng chứng chứng minh vụ việc ở Bucha không phải là dàn dựng.

Thông tin trên được Tổng thống Zelensky đưa ra sau khi nhà báo của Bild đặt câu hỏi “điều tồi tệ nhất mà ông phải nghe trong những ngày gần đây là gì?”. Khi nhà báo hỏi dò liệu đó có phải là nguyên thủ một quốc gia EU hay không, ông Zelensky xác nhận nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Ukraine từng cáo buộc quân đội Nga đứng đằng sau vụ hàng trăm dân thường bị sát hại ở thị trấn Bucha, phía Tây Bắc Kiev. Nga bác bỏ cáo buộc này, và cho rằng Kiev đã ngụy tạo bằng chứng để “khiêu khích”.

Bình luận về sự ủng hộ của Berlin đối với Kiev, Tổng thống Ukraine nói rằng Đức rõ ràng là không muốn áp các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

“Một số quốc gia, bao gồm Đức, phản đối lệnh cấm vận dầu khí”, ông Zelensky nói. Dù vậy, Kiev hài lòng khi vòng trừng phạt thứ năm của EU có bao gồm cả lệnh cấm vận than và gỗ.

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng Berlin đã quá thận trọng trong việc bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev. Thời gian đầu, Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Lãnh đạo Đức cũng nhiều lần khẳng định rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, Tổng thống Zelensky cho biết: “Giờ đây Ukraine không còn lối ra nào khác ngoài việc ngồi vào bàn đàm phán. Không ai ở Nga, ngoài Tổng thống Putin, có thể quyết định khi nào xung đột sẽ chấm dứt".

Các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đã thảo luận trong nhiều tuần, thông qua cả các cuộc gặp trực tiếp và cuộc họp trực tuyến. Mặc dù cả hai quốc gia đã đạt được thỏa thuận về một số vấn đề nhất định, ví dụ như quy chế trung lập của Ukraine, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy điểm chung ở một số vấn đề khác. Tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin – Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine, nhưng chỉ khi các phái đoàn đàm phán đã đạt được sự thống nhất bằng văn bản.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.