Đoàn xe quân sự dài 13km của Nga tiến về miền Đông Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố cho thấy một đoàn xe quân sự dài 13km của Nga đang tiến về khu vực Kharkiv (miền Đông Ukraine).

Theo Ukrinform, những hình ảnh này được chụp khi đoàn xe di chuyển qua thị trấn Velykyi Burluk của Ukraine về phía Kharkiv hôm 8/4.

Đoàn xe này gồm “xe bọc thép, xe tải với pháo kéo và thiết bị hỗ trợ”.

Hình ảnh vệ tinh của Maxar ngày 8/4. Nguồn: Yahoo News

Đoàn xe quân sự dài 13km của Nga tiến về miền Đông Ukraine ảnh 1

Ảnh: Maxar

Đoàn xe quân sự dài 13km của Nga tiến về miền Đông Ukraine ảnh 2

Ảnh: Maxar

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang tập trung lực lượng ở miền Đông Ukraine với mục đích giành quyền kiểm soát Kharkiv, Mariupol và Odesa.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng một chiến dịch tiến quân quy mô lớn có thể sẽ xảy ra ở phía Đông Ukraine trong vài ngày tới.

Hồi cuối tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraine “nhìn chung đã hoàn tất”. Trong thời gian tới, quân đội Nga sẽ tập trung “giải phóng hoàn toàn” khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu ngày 10/4, Cố vấn Tổng thống Ukraine – Mykhailo Podolyak cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin “nhưng chỉ sau trận chiến lớn được dự đoán sẽ xảy ra ở khu vực Donbass”.

“Ukraine đã sẵn sàng cho trận đánh này”, ông Podolyak nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. “Ukraine phải chiến thắng, đặc biệt là ở Donbass. Nhờ vậy, Ukraine sẽ có vị thế cao hơn trên bàn đàm phán và có thể đưa ra những điều kiện nhất định. Tiếp đó các tổng thống sẽ gặp nhau. Việc này có thể sẽ mất 2 đến 3 tuần.”

Theo CNN, Ukrinform, Washington Post
MỚI - NÓNG