Pakistan phóng thử tên lửa Shaheen-III có thể vươn tới nhiều thành phố Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pakistan đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Shaheen-III nội địa có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Với tầm bắn 2.700km, Shaheen-III có thể vươn tới một số thành phố ở Ấn Độ.

"Pakistan đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đất-đối-đất Shaheen-III. Vụ phóng thử này nhằm xác nhận lại các thiết kế và thông số kỹ thuật khác nhau của hệ thống vũ khí", quân đội Pakistan cho biết trong một tuyên bố 9/4.

Trung tướng Nadeem Zaki Manj, Giám đốc Bộ phận Kế hoạch Chiến lược, đã giám sát vụ phóng thử. Ông đã bày tỏ tin tưởng vào khả năng răn đe hạt nhân của Pakistan.

Pakistan phóng thử tên lửa Shaheen-III có thể vươn tới nhiều thành phố Ấn Độ ảnh 1

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Farrukh Habib chúc mừng thành công vụ thử tên lửa Shaheen-III. Trong một dòng tweet, ông nói rằng Pakistan đang biến hàng phòng thủ của mình trở nên bất khả chiến bại.

Farrukh Habib cho biết, Pakistan đang tiến hành nâng cấp hệ thống tên lửa với những công nghệ tiên tiến nhất, trong đó tên lửa đạn đạo đất-đối-đất Shaheen III là một thành tựu tuyệt vời.

Tên lửa đạn đạo tầm trung đất-đối-đất Shaheen-III có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Shaheen-III được trang bị hệ thống Hiệu chỉnh độ cao sau phân tách (PSAC) giúp đầu đạn có khả năng điều chỉnh quỹ đạo để tăng độ chính xác và vượt qua các hệ thống phòng ngự tên lửa.

Shaheen-III có tầm bắn 2.750 km, với tầm bắn này Shaheen-III có thể bắn đến điểm cực đông bắc trên lãnh thổ đất liền của Ấn Độ, cùng với quần đảo Andaman và Nicobar, theo Dawn.

Các cuộc thử nghiệm đầu tiên dòng tên lửa đạn đạo Shaheen-III được thực hiện vào tháng 3/2015.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG