THẾ GIỚI 24H: Biểu tình lan rộng, Tổng thống Pháp triệu tập cuộc họp khẩn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập các quan chức cấp cao nước này dự cuộc họp khẩn, một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng đình công và biểu tình khác nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu mà ông Macron đang nỗ lực thúc đẩy.

Theo thông báo do Văn phòng Tổng thống Pháp công bố, thay vì tiếp đón Vua Charles của Anh như dự kiến trước đó, Tổng thống Macron sẽ có cuộc họp với Thủ tướng Elisabeth Borne, các bộ trưởng nội các khác và các nhà lập pháp cấp cao tại Điện Elysee lúc 13h15 (giờ địa phương) ngày 27/3. Tại cuộc họp, các nhà chức trách sẽ thảo luận giải pháp nhằm trấn áp tình trạng khủng hoảng do biểu tình và đình công hiện nay. Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Borne sẽ trình bày kế hoạch tham vấn với tổng thống tại cuộc họp này, sau đó gửi kế hoạch đến các thành viên nội các khác. Nếu các nghiệp đoàn đồng ý đàm phán, Thủ tướng Borne sẽ đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế tác động của biện pháp cải cách lương hưu đối với nhu cầu lao động thực tế, điều kiện cho người lao động lớn tuổi và quá trình tái đào tạo.


FIFA hủy lễ bốc thăm U20 World Cup. FIFA quyết định hủy lễ bốc thăm U20 World Cup 2023, được cho là động thái tước quyền đăng cai của chủ nhà Indonesia. Lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023 dự kiến tổ chức ngày 31/3 tại Bali (Indonesia). Được biết, một trong những lý do khiến FIFA đưa ra thông báo hủy lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 là bởi Thống đốc bang Bali từ chối cho phép đại diện của U20 Israel nhập cảnh để tham dự lễ bốc thăm. Trong khi theo quy định của FIFA, tất cả đại diện 24 đội phải có mặt thì lễ bốc thăm mới được tổ chức.


Đức bác tin sắp trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Andrea Sasse không xác nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng Đức sẽ trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga. Theo tờ tạp chí Focus, lực lượng an ninh Đức tin rằng 30 nhà ngoại giao bị nghi ngờ đã sử dụng tư cách ngoại giao của họ để thu thập thông tin một cách bất hợp pháp.


Thủ tướng Israel tuyên bố hoãn cải cách tư pháp. Trong tuyên bố đêm 27/3, Thủ tướng Israel Netanyahu nói sẽ hoãn kế hoạch cải cách tư pháp đang gây tranh cãi suốt thời gian qua ở nước này. Kế hoạch cải cách tư pháp dự kiến sẽ trao cho chính phủ của ông Netanyahu nhiều quyền lực lớn hơn trong việc lựa chọn các thẩm phán và giới hạn quyền lực của Tòa án Tối cao, bao gồm cả những thẩm phán xét xử các vụ án nghiêm trọng ở Israel.


Ông Kim Jong Un kêu gọi tăng sản lượng vật liệu hạt nhân. KCNA ngày 28/3 cho biết Triều Tiên đã mô phỏng vụ nổ hạt nhân với việc bắn 2 tên lửa đạn đạo, giữa lúc nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Yonhap đưa tin Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm phản ứng việc Mỹ - Hàn tập trận.


Đánh bom liều chết gần trụ sở Bộ Ngoại giao Afghanistan. Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 27/3 thông báo, ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng ngày gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này. Ngày 27/3, trên kênh Telegram, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận việc tiến hành vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng ở thủ đô Kabul của Afghanistan.


Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 6 người chết. 6 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng khi một tay súng 28 tuổi nổ súng vào một trường tiểu học ở Nashville, bang Tennessee hôm 27/3 (giờ Mỹ). Khác thường, kẻ tấn công lần này được xác định là nữ.


Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc thả người, Bắc Kinh đề nghị Tokyo "giáo dục" công dân. Hãng thông tấn Kyodo News ngày 27/3 dẫn lời Chánh Văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno kêu gọi Trung Quốc (TQ) thả tự do một công dân nước này đang bị giam giữ tại Bắc Kinh càng sớm càng tốt, đồng thời cho phép quan chức lãnh sự Nhật gặp người này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh nhấn mạnh chính quyền Tokyo “cần phải làm nhiều hơn nữa” để yêu cầu công dân của mình không tham gia các hoạt động như trên và "giáo dục" họ tốt hơn về vấn đề này vì những vụ việc tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây.

MỚI - NÓNG