THẾ GIỚI 24H: Anh và EU ký thỏa thuận điều động quân đội, thiết bị trên khắp châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu với The Times (Anh) ngày 25/10 khi thăm Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết, Anh sẽ ký thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU), cho phép nước này di chuyển quân đội và thiết bị nhanh hơn trên lãnh thổ của khối.

Hai bên dự kiến sẽ đạt thỏa thuận cuối cùng vào tháng 11 tới. Bà lưu ý kế hoạch của Anh có liên quan chặt chẽ đến tình hình tại Ukraine. Lực lượng quân sự cơ động là một sáng kiến của EU nhằm tăng cường khả năng di chuyển của quân đội, thiết bị và khí tài trong và ngoài lãnh thổ khối. Sáng kiến này cho phép các thành viên EU đảm bảo sự chuyển quân nhanh chóng trong Liên minh để có thể phản ứng nhanh với các mối đe dọa hoặc trường hợp khẩn cấp


6.000 binh sĩ Hàn Quốc diễn tập đổ b. Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 26/10 thông báo, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ nhằm củng cố năng lực chiến đấu thực địa. Khóa huấn luyện diễn ra ở Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía Đông Nam, nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hoguk, từ ngày 17-28/10.


Tổng thống Putin giám sát cuộc diễn tập tấn công hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát các cuộc tập trận quân sự mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa, theo RT. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu mô tả mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra “sự sẵn sàng của các lực lượng chiến lược trong việc tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân lớn để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù”. (XEM CHI TIẾT...)


Tấn công khủng bố ở Iran, nhiều người chết và bị thương. Truyền thông Iran đưa tin, hàng loạt tay súng đã nổ súng bên trong một ngôi đền ở thành phố Shiraz - phía nam nước này, làm 15 người chết và hàng chục người bị thương. Đài truyền hình quốc gia Press TV của Iran cho biết, trong số các nạn nhân có hai trẻ em. Lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ hai nghi phạm tấn công và đang truy lùng đối tượng thứ ba.


Moscow có thể chuyển tài sản ở 4 vùng sáp nhập cho công ty Nga. Ngày 26/10, Điện Kremlin cho biết tài sản ở 4 khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập hồi tháng trước có thể được chuyển giao cho các công ty Nga quản lý trong tương lai. Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, không thể để “tài sản bị lãng phí” và Chính phủ sẽ giải quyết vấn đề này. Ông cũng để ngỏ khả năng đàm phán kín về trao đổi tù nhân giữa Moscow và Washington để trả tự do cho vận động viên bóng rổ Mỹ Brittney Griner.


Iran và châu Âu “ăn miếng trả miếng”. Ngày 26/10, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết, Berlin đang thắt chặt các hạn chế nhập cảnh đối với Iran ngoài gói trừng phạt của EU đã được công bố để phản ứng với tình hình nhân quyền của Tehran. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran thông báo đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với EU, theo đó bổ sung 8 thực thể và 12 cá nhân vào danh sách này.


Tổng thống Đức phải xuống hầm trú ẩn khi tới thăm thành phố Ukraine. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phải xuống hầm trú ẩn trong khoảng một tiếng rưỡi vì còi báo động không kích vang lên lúc ông tới thăm thành phố Koriukivka, tỉnh Chernihiv, miền Bắc Ukraine.

MỚI - NÓNG