THẾ GIỚI 24H: Anh điều tàu đến Biển Đen để ủng hộ Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson (thứ 2 từ phải qua) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: News.Sky.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson (thứ 2 từ phải qua) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: News.Sky.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Williamson nói rằng, Biển Đen không thuộc về Nga và Anh sẽ cử 1 tàu tới vùng biển này để chứng tỏ Ukraine không đơn độc. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson hôm qua (21/12) đã có chuyến thăm tới Ukraine. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Williamson nói rằng, Biển Đen không thuộc về Nga và Anh sẽ cử 1 tàu của Hải quân Hoàng gia Anh tới đây để chứng tỏ Ukraine không đơn độc. Tuyên bố được đưa ra khi căng thẳng ở khu vực vẫn tăng cao sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu của Hải quân Ukraine cùng thủy thủ đoàn tại Biển Đen vào tháng trước, cáo buộc các tàu này xâm nhập trái phép lãnh hải của Nga.


Ngày 21/12, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, IRGC sẽ tiếp tục các cuộc thử tên lửa và tích cực tiến hành các hoạt động nghiên cứu liên quan hơn nữa, bất chấp sức ép và lệnh trừng phạt của Mỹ. Phó chỉ huy điều phối IRGC, ông Ali Fadavi cho hay: "Các biện pháp trừng phạt càng gay gắt, năng lực phòng thủ của Iran càng mạnh mẽ". Phát biểu của ông Fadavi được đưa ra vài tuần sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của các lực lượng vũ trang Iran. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích vụ thử tên lửa này.


Ngày 21/12, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã khiến 13 tay súng thánh chiến Hồi giáo và 14 người thân của các tay súng này thiệt mạng tại miền Đông Syria. Trong một thông báo, Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nêu rõ, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích diễn ra vào sáng 21/12 tại khu vực Al-Shaafa. Theo ông Rahman, có 8 trẻ em thiệt mạng trong số 14 nạn nhân là dân thường.


Mỹ gia hạn cho Iraq thêm thời gian được miễn trừng phạt trong giao dịch với Iran để Iraq có thêm thời gian tìm đối tác cung cấp khí đốt thay thế. Ngày 21/12, Mỹ đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc với Iraq về việc gia hạn thêm 90 ngày lệnh miễn trừng phạt trong giao dịch với Iran, nhằm cho phép Iraq tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Iran để vận hành các nhà máy điện.


Ngày 21/12, Tòa án Liên bang Argentina ra phán quyết, theo đó cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner sẽ ra tòa vì bị cáo buộc tội tham nhũng trong khoảng thời gian 12 năm cầm quyền. Theo Reuters, cựu Tổng thống Fernandez hiện là thượng nghị sĩ đã phủ nhận mọi hành vi và tuyên bố các cáo buộc có động cơ chính trị. Bà Fernandez (65 tuổi) bị cáo buộc là trung tâm của một vụ tham nhũng lớn được cho là đã nhận hàng triệu USD tiền hối lộ từ các doanh nhân trả cho các quan chức chính phủ.


Hôm qua (21/12), Ukraine đã nhận được đợt bàn giao trực thăng đa năng đầu tiên theo một hợp đồng mua vũ khí với Pháp. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, 2 trực thăng H225 Super Puma của hãng Airbus đã được giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine tại buổi lễ diễn ra ở Kiev. Theo thỏa thuận ký hồi tháng 5, Ukraine sẽ mua 55 trực thăng có tổng trị giá 628 triệu USD của Pháp.


Hội đồng châu Âu ngày 21/12 tuyên bố đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ: "Vào ngày 21/12/2018, Hội đồng đã gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào một số lĩnh vực cụ thể của kinh tế Nga tới ngày 31/7/2019." Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 13 và 14/12/2018 cập nhật về tình hình thực thi các thỏa thuận Minsk, những thỏa thuận có liên quan tới các biện pháp trừng phạt.


Ngày mai (23/12) là ngày quốc tang ở Ba Lan tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ khí mê-tan ở Séc làm 13 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 12 người Ba Lan. Tổng thống Duda mô tả vụ nổ khí mê-tan là một thảm họa đối với các thợ mỏ khi Giáng sinh đang đến gần, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số. Vụ nổ khí mê-tan ở độ sâu hơn 800m dưới lòng đất tại một mỏ than tại thành phố Karvina chiều tối 20/12 làm 13 người thiệt mạng, trong đó 12 thợ mỏ là người Ba Lan. 10 thợ mỏ Ba Lan khác bị thương

MỚI - NÓNG