THẾ GIỚI 24H: 100 máy bay không người lái rơi vào tay khủng bố ở Syria

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Ngày 3/12, truyền thông Trung Đông đưa tin, các phần tử thuộc nhóm khủng bố Jabhat Fateh al-Sham, từng được biết đến là nhóm Mặt trận al-Nusra, được cho là đã có trong tay 100 phương tiện bay không người lái thông qua một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm này đã sử dụng những thiết bị trên để tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào các lực lượng thuộc Chính phủ Syria ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Nguồn tin trên nêu rõ: “Những phần tử khủng bố đang làm việc dưới sự giám sát của một chuyên gia người Anh để cải tiến những máy bay không người lái này, giúp chúng trở nên nhẹ hơn và có thể mang theo những quả đạn pháo cỡ nhỏ chứa những chất độc hóa học.


Ngày 3/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa quyết định hoãn chuyến thăm 2 ngày tới Serbia. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Pháp đang nỗ lực tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng do làn sóng biểu tình phản đối quyết định tăng giá nhiên liệu kéo dài trong nhiều tuần qua trên khắp nước Pháp, khiến hàng trăm người bị thương và để lại nhiều thiệt hại nặng nề tại thủ đô Paris.


“Qatar đã quyết định sẽ rút khỏi OPEC từ ngày tháng 1-2019 và quyết định đã được thông báo đến tổ chức vào sáng ngày 3-12”, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho hay. Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít ngày trước cuộc gặp quan trọng của OPEC với nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ không thuộc tổ chức này. Qatar, nước xuất khẩu khí hóa lỏng lớn nhất thế giới, vẫn có kế hoạch tham dự phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 6-12 ở Vienna.


Ngày 3/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông đang phối hợp với chính quyền Mỹ và Canada lập kế hoạch ba bên nhằm giải quyết vấn đề người di cư từ Mexico và Trung Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường triển khai lực lượng để đối phó với diễn biến mà ông gọi là "mối đe dọa" đối với an ninh quốc gia, cho rằng nhiều phần tử khủng bố Trung Đông đã trà trộn vào những nhóm người này.


Ukraine đã bắt đầu triệu tập lực lượng dự bị động viên và triển khai thêm quân đến biên giới với Nga để chống lại cái mà họ gọi là một sự "đe dọa ngày càng tăng của một cuộc xâm lược" từ Moscow. động thái gửi thêm quân đến biên giới của ông ngày 3/12 là nhằm để đáp lại "sự gia tăng hiện diện quân sự của Nga dọc theo biên giới của chúng tôi và khu vực chiếm đóng Crimea". Ngày 2/12, ông Poroshenko cáo buộc Nga đang cố gắng chiếm thành phố cảng chiến lược Mariupol, nhằm tạo thành một hành lang đường bộ nối Nga với Crimea.


Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi việc bỏ tù lâu dài đối với cựu luật sư riêng lâu năm của mình, ông Michael Cohen. Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Cohen hôm 29/11, nhận tội lừa dối Quốc hội Mỹ trong cuộc điều tra đang được tiến hành liên quan đến một thỏa thuận bất động sản ở Moscow và cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.


Ngày 3/12, Bộ trưởng Tài chính và Tín dụng công Mexico, Carlos Urzua Macias và Giám đốc ngân hàng quốc gia về các Dự án và Dịch vụ công, Jorge Mendoza Sanchez, thông báo chuyên cơ Boeing 787-8 phục vụ Tổng thống Mexico đã cất cánh tới California, Mỹ, để tiến hành bán đấu giá. Ngoài ra, theo thông báo của người phát ngôn Phủ Tổng thống, Jesus Ramirez Cuevas, Chính phủ của tân Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cũng sẽ bán toàn bộ máy đội bay công vụ gồm 60 máy bay hạng nhẹ và 70 trực thăng.


Ngày 3/12, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin an ninh Jordan cho biết, khoảng 28.000 người Syria đã hồi hương từ Jordan, kể từ khi cửa khẩu biên giới giữa hai quốc gia Arab này mở cửa trở lại vào giữa tháng 10 vừa qua. Theo ước tính, Jordan đã tiếp nhận gần 1,3 triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng này, sau khi chiến tranh nổ ra tại Syria tháng 3/2011 và Amman đã dành hơn 10 tỷ USD để giúp đỡ số người tị nạn nêu trên.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG