Ẩn họa khôn lường từ tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela đã mô phỏng cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái mới đây tại cuộc họp báo.
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela đã mô phỏng cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái mới đây tại cuộc họp báo.
TPO - Các nhà phân tích cho biết, vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela và tấn công sân bay quốc tế Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả rập bằng máy bay không người lái mới đây đã chứng minh rằng, kỷ nguyên khủng bố bằng chiếc gậy điều khiển từ xa đã tới, nhưng thế giới vẫn chưa có biện pháp gì để đối phó.  

Theo tin tức báo chí, chiếc máy bay ám sát hụt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được trang bị thuốc nổ. 9 ngày trước đó, bọn khủng bố được cho là đã đưa một chiếc máy bay không người lái có thuốc nổ để tấn công sân bay quốc tế Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả rập.

Mặc dù trong cả hai vụ việc trên đều không khiến ai thiệt mạng, nhưng rõ ràng kỷ nguyên tấn công bằng máy bay không người lái của bọn khủng bố vô chính phủ đã bắt đầu và không ai có thể đo lường chính xác điều gì sẽ xảy ra.

Tại Caracas, thủ đô của Venezuela, các quan chức chính phủ cho biết, một hoặc hơn một chiếc máy bay không người lái đã kích nổ trên đầu những khán giả tới dự lễ duyệt binh được truyền hình trực tiếp. Rất may, Tổng thống Maduro và phu nhân an toàn, nhưng 6 người đứng cạnh tổng thống bị thương.

Tổng thống Maduro đã đổ lỗi cho phe đối lập đã thực hiện hành động này. Còn nhóm đối lập "Mặt trận những người mặc áo phông" đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc này.

Còn vụ việc tại Abu Dha, phiến quân Houthis từ Yemen cho biết, họ đã thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay. Nhà chức trách Các tiểu vương quốc Ả rập phủ nhận sự việc này.

Tuy nhiên, để thực hiện hành động này đối với phiến quân không thực sự không khó khăn. Một số nguồn tin cho rằng, phiến quân Houthis đã được tư vấn bởi các công ty an ninh đặc biệt của Iran. Điều này cho thấy, họ hoàn toàn có những năng lực thực hiện.

Điều nguy hại là hai vụ việc kể trên sẽ kích động những nhóm am hiểu công nghệ và các cá nhân bất mãn sử dụng máy bay không người lái để gây ra các cuộc bạo loạn chính trị.

Trong khi tin tức về hai vụ việc trên còn nhiều điều bí ẩn, nhưng rõ ràng ,vụ tấn công tại sân bay quốc tế Abu Dhabi đặc biệt đáng lo ngại vì nó có thể gây ra vụ thảm sát hàng loạt nếu âm mưu phá hủy một chiếc máy bay chở khách thực hiện thành công.

Đối phó với hiểm họa mới bằng cách nào ?

Máy bay không người lái có vũ trang đang trở thành một lợi thế chiến lược. Bởi lẽ hầu hết chúng có thể bay thấp hơn các thiết bị công nghệ hiện nay có thể phát hiện ra. Cho dù chỉ mang  một lượng nhỏ chất nổ, chúng cũng có thể hạ một chiếc máy bay dân dụng đang bay. Các máy bay thương mại dễ bị tổn thương khi cất cánh và hạ cánh khi có một thời gian hạn chế cho tổ bay phản ứng với những sự kiện thù địch và không thể báo trước được.

Một chiếc máy bay không người lái trò chơi cũng có thể hạ một chiếc máy bay khi nó được điều khiển bay vào đường bay của máy bay thông thường. Những chiếc máy bay không người lái quân sự, loại mà các nhóm phiến quân Houthis sẵn có, có thể mang nặng hơn, khoảng vài kg thuốc nổ và có thể đạt tốc độ 160km/h, bay xa tới 650km. Những con robot bay này có thể được lập trình để xâm nhập vào không phận và phá hoại mà không cần sự hướng dẫn của con người.

Trong khi đó, an ninh sân bay hiện nay mới chỉ tập trung vào các mối đe dọa từ con người, chẳng hạn như hành khách và nhân viên, từ việc chuyển hàng hóa trên mặt đất, chứ chưa có các biện pháp bảo vệ sân bay trước các cuộc tấn công có chủ đích từ trên trời.

Do vậy, việc cần thiết hơn cả hiện nay là tìm cách quản lý các vật thể bay thấp như máy bay không người lái. Tất cả các máy bay không người lái cần phải được kết nối với các mạng lưới bay của địa phương để ít nhất là các máy bay trò chơi có thể được bảo vệ trước khi nó va chạm với các máy bay thương mại.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.