Thầy Park sẽ tiếp tục với bóng đá Việt Nam?

HLV trưởng Park Hang Seo cùng tuyển thủ Việt Nam nâng chiếc Cúp AFF 2018. Ảnh: PV
HLV trưởng Park Hang Seo cùng tuyển thủ Việt Nam nâng chiếc Cúp AFF 2018. Ảnh: PV
TP - Hành trình của HLV Park Hang Seo cùng bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua được ví như truyện cổ tích, với thành công bất ngờ ở các giải đấu tầm cỡ khu vực và châu lục. Vì thế mà chuyện lương bổng, đàm phán hợp đồng cũng được giới chuyên môn, người dân quan tâm.

Thầy trò cùng tỏa sáng

Ngày 11/10/2017, HLV Park Hang Seo chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn 2 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Bóng đá Việt Nam khi đó vừa trải qua một giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, người được bầu Đức một tay đưa lên ghế HLV trưởng các Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) sau khi gây sức ép buộc VFF chia tay ông Toshiya Miura. 

Ông Park không phải ứng viên hàng đầu trong bản danh sách khá dài các HLV ngoại của VFF. Quá trình đàm phán diễn ra thần tốc sau đó thậm chí đã gây nên những mối nghi ngờ trong dư luận.

Cũng không nhiều người lạc quan vào bản hợp đồng với ông Park, vốn không quá nổi tiếng ở Hàn Quốc ngoài vốn liếng lớn nhất là giai đoạn làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink (Hà Lan) ở ĐTQG tại World Cup 2022. Ông Park từng dẫn dắt một số đội bóng Hàn Quốc, nhưng thành tích chỉ bình thường so với nhiều cái tên khác ở xứ Kim Chi. 

Ấn tượng lớn nhất ông Park tạo nên khi xuất hiện ở sân bay quốc tế Nội Bài, phía sau là người đại diện Lee Dong Jun, lại là vẻ ngoài… hao hao một diễn viên Nhật Bản. Cánh truyền thông Việt Nam đã bàn tán khá nhiều về điều này, cùng với biệt danh “ngài ngủ gật” báo chí Hàn Quốc gán cho ông Park. Nhưng những gì người đàn ông vóc dáng nhỏ bé và vẻ ngoài thô mộc đó tạo nên về sau lại khiến tất cả phải kinh ngạc. 

Bước đệm đầu tiên của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam là cúp giao hữu M150 (Buriram, Thái Lan). Dù chỉ đứng hạng 3, U23 Việt Nam đã gây ấn tượng đầu tiên với lối chơi mạch lạc, chắc chắn và quan trọng hơn, đánh bại U23 Thái Lan bằng cú “đúp” của tiền đạo Công Phượng.

Câu chuyện cổ tích ông Park và U23 Việt Nam viết nên chỉ bắt đầu từ VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc). U23 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi vượt qua một loạt ông lớn châu lục để tiến tới trận chung kết và tại đây, Quang Hải cùng các đồng đội chỉ chấp nhận thất bại trước Uzbekistan trên loạt luân lưu 11m. 

Liên tiếp sau đó là thành công ở các giải đấu tầm cỡ khác, như Asiad 2018 (Indonesia), AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Bên cạnh các danh hiệu, giá trị lớn nhất HLV Park Hang Seo tạo nên là một thế hệ các cầu thủ thực sự trở thành ngôi sao trong mắt công chúng. Có thể nhìn vào sự thay đổi thần kỳ của sân vận động Hàng Đẫy làm ví dụ. CLB Hà Nội dù thống trị bóng đá Việt Nam trong gần một thập niên qua nhờ nhiều yếu tố cả trong và ngoài sân cỏ, nhưng Hàng Đẫy vẫn là “điểm chết” về số lượng CĐV.

Từ sau VCK U23 châu Á 2018, các trận đấu của Quang Hải và các đồng đội luôn thu hút số lượng lớn CĐV. Hàng Đẫy đứng thứ 2 về số lượng khán giả ở lượt đi V-League 2019, theo thống kê của VPF, chỉ sau Thiên Trường (Nam Định). 

Công Phượng, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng… các tuyển thủ Việt Nam trở thành những gương mặt hấp dẫn với các nhãn hàng. Ông Park chính là ngôi sao lớn nhất, với nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. 

Lương ông Park bao nhiêu?

Đây là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất thời gian qua khi bản hợp đồng của VFF với HLV Park Hang Seo sắp đáo hạn vào tháng 1/2020. VFF đang chịu sức ép khá lớn phải gia hạn hợp đồng với ông Park trong bối cảnh lương cho nhà cầm quân Hàn Quốc dự báo tăng vọt. 

Trong hợp đồng cũ, lương HLV Park được cho vào khoảng 20.000 USD/tháng (không kể thuế), và số này do bầu Đức chi trả. Ông Đức trả lương cho HLV Park khi đang đảm trách cương vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF. Thế nên có thể hiểu, đây là một “nghĩa cử” của bầu Đức, nhưng cũng là trách nhiệm. 

Câu chuyện đàm phán hợp đồng tiền lương cho HLV Park trở nên nóng bỏng khi mới đây, bầu Đức lên tiếng tuyên bố sẽ ngừng trả lương với bản hợp đồng mới, đồng thời yêu cầu người kế nhiệm mình, ông Cấn Văn Nghĩa từ chức nếu VFF không lo được mức lương mới cho HLV Park. 

Trên thực tế, theo các nguồn tin xác thực của Tiền Phong, VFF không phải quá lo lắng về vấn đề lương bổng cho ông Park. Một số doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận VFF để đề nghị trả lương cho HLV Park. VFF vừa qua cũng đàm phán thành công với một doanh nghiệp lớn để đảm bảo có một khoản thu đáng kể sau khi đã trừ bớt 30% cho khâu trung gian. 

Lương luôn là điểm quan trọng nhất trong mọi bản hợp đồng với các HLV ngoại, nhưng với trường hợp của HLV Park Hang Seo, đây có thể không phải yếu tố duy nhất. Thực tế dù HLV Park có mức lương khoảng 500 triệu đồng/tháng, nhưng các hoạt động quảng cáo, đại diện cho các nhãn hàng đem về cho ông nguồn thu khác lớn hơn rất nhiều. HLV Park có cả một bộ máy truyền thông và tài chính hỗ trợ nổi bật là người đại diện Lee Dong Jun, để cân đối các vấn đề này. 

Có lẽ không phải ngẫu nhiên, VFF vừa qua lại tin tưởng vào khả năng gia hạn hợp đồng thành công với HLV Park. Hai năm thành công cùng bóng đá Việt Nam, ông Park đã có tất cả, từ tiền bạc tới danh tiếng, vượt qua cả quá trình làm nghề trước đó tại Hàn Quốc. Và ngược lại, bóng đá Việt Nam có nhiều lý do để tri ân ông. Như trong truyện cổ tích, mối duyên giữa ông Park với bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc có hậu. 

TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, tuần này, VFF dự kiến làm việc với người đại diện của HLV Park Hang Seo, Lee Dong Jun, để bắt đầu quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng. Ông Park trong khi đó về Hàn Quốc để tham dự một sự kiện của ngành văn hoá Việt Nam, kết hợp nghỉ ngơi. Ngoài khoản lương chính, mức thuế các chuyên gia ngoại phải đóng ở Việt Nam cao nhất lên tới 35% và khoản này của ông Park, VFF phải chi trả. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.