HLV Park Hang Seo lại đau đầu vì Văn Hậu xuất ngoại?

Văn Hậu (giữa) tranh bóng với 4 cầu thủ đối phương trong trận Hà Nội gặp SHB Đà Nẵng ảnh: VSI
Văn Hậu (giữa) tranh bóng với 4 cầu thủ đối phương trong trận Hà Nội gặp SHB Đà Nẵng ảnh: VSI
TP - Chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam, của HLV Park Hang Seo có thể gặp trở ngại lớn nếu Văn Hậu đạt thỏa thuận sang châu Âu thi đấu ngay mùa hè này.

Thương vụ đàm phán 3 bên giữa Đoàn Văn Hậu, CLB Hà Nội và Austria Wien đang diễn ra. Nếu thương vụ này thành công, Văn Hậu có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở đấu trường Europa League 2019/20 nếu Austria Wien vượt qua vòng loại.

Lời đề nghị của Austria Wien có trị giá 18 tỷ đồng (khoảng 770.000 USD). Hiện tại, Hà Nội FC đang cân nhắc về việc đưa Văn Hậu sang châu Âu chơi bóng. Nếu bản hợp đồng này suôn sẻ, hậu vệ 20 tuổi sẽ sang thi đấu cho đội bóng giàu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt với giá kỷ lục.

CLB Hà Nội cũng đang “làm giá” Đoàn Văn Hậu lên 1 triệu USD. Chốt được con số này, sẽ giúp nâng cao thương hiệu các cầu thủ Việt Nam. Dù vậy, CLB Hà Nội cũng tính toán lộ trình cho Văn Hậu trên cơ sở đã rút kinh nghiệm từ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Lâm.

Austria Wien là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất nước Áo. Họ đã giành được 24 chức vô địch giải quốc gia và nhiều năm góp mặt tại các sân chơi hàng đầu ở châu Âu như Europa League và Champions League.

Tham khảo trên trang thông tin chuyển nhượng Transfermarkt, CLB Austria Wien có tổng giá trị đội hình 22,55 triệu euro. Trong đó 2 người có giá trị cao nhất là tiền vệ công Grunwald và thủ môn Pentz đều có giá khoảng 2 triệu euro và cùng là tuyển thủ Áo.

Độ tuổi trung bình của Austria Wien là 24,8, bên cạnh đó họ cũng có nhiều ngoại binh đến từ Brazil, Australia, Serbia, Israel, Nigeria... Với một môi trường trẻ trung và giàu sức cạnh tranh như thế, đó thực sự là một điểm đến khá thích hợp với Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu được xem là một trong những hậu vệ trẻ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cầu thủ 20 tuổi được đánh giá rất cao bởi sở hữu nền tảng thể lực, thể hình và tư duy kỹ chiến thuật rất tốt.

Nhiều ý kiến cho rằng Đoàn Văn Hậu sang châu Âu sẽ gặt hái được nhiều thành công, bởi anh là cầu thủ Việt Nam có phong cách thi đấu hiện đại, cùng với thể hình hoàn hảo.

Trong trường hợp Văn Hậu sang châu Âu thi đấu ở mùa bóng 2019/2020, HLV Park Hang Seo sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn về lực lượng cho chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games cũng như hành trình thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã mất 2 trụ cột là trung vệ Đình Trọng và tiền vệ công Phan Văn Đức do chấn thương đầu gối phải nghỉ thi đấu dài hạn, còn tiền đạo Công Phượng đang chuẩn bị sang Pháp thử việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.