Thầy Park chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc những khó khăn khi làm việc tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với sự cởi mở và vui vẻ, HLV Park Hang-seo không ngần ngại chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc về những khó khăn mà ông gặp phải khi sang Việt Nam để dẫn dắt U23 và ĐTQG.
Thầy Park chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc những khó khăn khi làm việc tại Việt Nam ảnh 1

HLV Park Hang-seo vừa xuất hiện trong một show hỏi đáp phát sóng trên đài TVN của Hàn Quốc. Các câu hỏi xoay quanh cuộc sống của ông khi làm việc ở Việt Nam.

Đầu tiên, khi được hỏi về những điều cần phải thích nghi tại một quốc gia xa lạ như Việt Nam, vị HLV 64 tuổi đáp: "Họ nói rằng bạn phải ăn trưa và đi ngủ. Đó là lý do tại sao tôi luôn đi ngủ sau bữa trưa ở Việt Nam", HLV Park Hang-seo cười. "Và tôi cũng gặp khó khăn là rất khó nhớ tên cầu thủ".

Nhưng bỏ qua tất cả, ông đã thích nghi nhanh chóng để hòa nhập với môi trường mới, qua đó gặt hái thành công và trở thành một thương hiệu lớn, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở Hàn Quốc. Ông chia sẻ rằng chính sự tác động từ người vợ đã đưa mình sang Việt Nam vào cuối năm 2017.

"Vợ tôi nói với tôi rằng 'anh không muốn làm việc ở nước ngoài sao? Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh", ông kể lại.

Và kể từ đó, tất cả đã trở thành lịch sử. HLV Park Hang-seo đã viết nên trang sử mới hào hùng cho bóng đá Việt Nam, với một loạt cột mốc đáng tự hào như vị trí á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup 2019, vào vòng loại cuối World Cup 2022 và mới nhất là lần thứ 2 liên tiếp vô địch SEA Games.

Thầy Park chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc những khó khăn khi làm việc tại Việt Nam ảnh 2

Bức ảnh khá thú vị giữa thầy Park và Son hồi ASIAD 2018

Bên cạnh đó còn là vị trí thứ 4 ở ASIAD 2018. Đây là giải đấu mà Việt Nam đã gặp Hàn Quốc, đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo, tại bán kết và thua 1-3. Trong trận đấu có một chi tiết rất thú vị, khi Son Heung-min “nghe lén” chỉ đạo của HLV Park Hang-seo dành cho các học trò.

TVN rất tò mò về tình huống này. Họ đã hỏi thầy Park. "Chúng tôi định đến gặp nhau và nói chuyện, nhưng cảm giác thật kỳ lạ", HLV Park Hang-seo nói. "Lúc tôi quay sang thì thấy Son đang lắng nghe và mỉm cười. Nếu đó là một cầu thủ từ quốc gia khác, tôi sẽ đẩy anh ấy, nhưng Son Heung-min là một ngôi sao lớn của Hàn Quốc, vì vậy tôi đã làm như thế này (cười với Son)".

Hiện HLV Park Hang-seo vẫn đang trong kỳ nghỉ tại Hàn Quốc và tranh thủ thời gian này để mừng thọ sớm cho mẹ của ông. Dự tính tháng 8, ông sẽ trở lại ĐT Việt Nam để bắt tay vào chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

MỚI - NÓNG