Thấy lọt tội, tòa bất lực?

Các bị cáo trước tòa. Ảnh: BT
Các bị cáo trước tòa. Ảnh: BT
TP - Có nhiều dấu hiệu lọt người, lọt tội, chủ tọa phiên toà đề nghị các bị cáo khai rõ kẻ đứng đằng sau chỉ đạo vụ việc. Các bị cáo khẳng định vị Trưởng phòng TN&MT chính là người chủ mưu, nhưng chỉ bị xử lý hành chính, vị chủ tọa gật gù, song, phút chót lại không có động thái tố tụng cần thiết...

> Tràn lan đem đất, tài sản công cho thuê

Vụ án liên quan đến sai phạm đất đai ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, có dấu hiệu lọt người, lọt tội. Năm 2003, UBND huyện Ứng Hòa (Hà Tây cũ) cấp đất giãn dân tại khu ao, thuộc thôn Đình Tràng, xã Liên Bạt.

Vì động cơ vụ lợi, Chu Đình Đẩu (Chủ tịch UBND xã) đã bàn bạc với Chu Đình Ngậy, lúc đó là cán bộ địa chính xã phối hợp cùng Chu Văn Giang (Phó Chủ tịch xã) và Nguyễn Văn Thịnh (Bí thư Đảng ủy xã) lập danh sách bồi hoàn đất trái pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Điều 104 Bộ luật Tố tụng hình sự: “HĐXX ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại toà mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra”.

Cụ thể, ông Đẩu cùng bộ sậu lập danh sách 15 đối tượng, gồm con, cháu, vợ và người thân của mình vào diện được cấp đất giãn dân, tổng diện tích hơn 1.000m2. Nhóm đồng phạm cũng lập danh sách, sơ đồ, phân lô bán trái phép 32 suất đất, diện tích gần 3.000m2.

Trong các hộ dân được cấp đất, hàng loạt cán bộ huyện cũng có tên: cán bộ chi cục thuế huyện; cán bộ đài truyền thanh, truyền hình huyện; cán bộ thanh tra huyện; cán bộ kiểm sát huyện...

Chính vì sự bất thường này, quá trình xét xử, vị chủ tọa phiên tòa mở do TAND TP Hà Nội tháng 12-2011, yêu cầu các bị cáo khai ra kẻ chủ mưu. Theo nhận định của Toà, các bị cáo không thể bán hàng nghìn mét đất nếu không có sự “bật đèn xanh” của lãnh đạo huyện, thậm chí cao hơn nữa.

Cả bốn bị cáo đều đồng thanh: “Chúng tôi làm theo ý kiến của Trưởng phòng TN&MT huyện”. Nhận thấy dấu hiệu tội phạm rất rõ, vị chủ tọa lên tiếng: “Không thể xử lý hành chính ông Trưởng phòng TN&MT được.

Nếu CQĐT cơ quan công tố không truy cứu hình sự, Toà sẽ xem xét, có thể khởi tố vụ án ngay tại Tòa”. Tuy nhiên cuối cùng, câu chuyện chỉ dừng lại ở lời nói đó của ông thẩm phán, HĐXX không có quyết định khởi tố nào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG