Thày giáo Khoa: "Tôi không tin Sở GD&ĐT Hà Tây nữa"

Thày giáo Khoa: "Tôi không tin Sở GD&ĐT Hà Tây nữa"
“Để tôi tin Sở và không bị tiếng oan là tố cáo bừa, tôi đề nghị được tham gia vào đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh và được chấm thẩm định hai môn Toán và Địa lý”, giám thị Đỗ Việt Khoa đề nghị.
Thày giáo Khoa: "Tôi không tin Sở GD&ĐT Hà Tây nữa" ảnh 1
Giám thị "chơi" điện thoại khi coi thi. (Ảnh do giám thị Khoa cung cấp)

Một ngày trước khi Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Hà Tây vào cuộc, thày Khoa tỏ ra thất vọng khi không được mời tham gia với tư cách nhân chứng. Ông cho biết vẫn chưa thực sự tin tưởng lắm khi mà cả thanh tra Bộ và Sở đều không mấy quan tâm tới chứng cứ ông cung cấp.

"Chẳng hiểu sao ông Trần Bá Giao, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT vẫn chưa mở được file hình CD mà tôi gửi, và không muốn nhận file ghi âm tôi muốn nạp vào máy của Bộ. Ông bảo thế này là được rồi. Phải chăng đó là lý do thanh tra Bộ bảo chứng cứ chưa thuyết phục?", ông Khoa tỏ vẻ không hài lòng. 

Ngày 23/6, ông Khoa nộp 2 lá đơn với 2 nội dung khác nhau, cùng với lời giải 2 môn Toán và Hóa ông thu được cho Phó thanh tra Sở GD&ĐT Hà Tây Nguyễn Cao Biền, đồng thời copy một số file hình và tiếng vào máy tính của thanh tra. Nhưng khi trả lời báo chí, ông Biền không biết đó là 2 tờ photo gì.

"Đến khi tôi mở file hình video quay cảnh 1 người phục vụ của trường Phú Xuyên A đang ném bài giải vào phòng, cả 3 vị thanh tra sở đều không quan tâm. Họ yêu cầu tôi nộp đĩa CD và bảo file hình và tiếng tôi vừa ghi vào máy tính không có giá trị pháp lý", người giám thị cho biết. 

Thày giáo Khoa: "Tôi không tin Sở GD&ĐT Hà Tây nữa" ảnh 2
Đáp án Toán thày Khoa thu được. (Ảnh do giám thị Khoa cung cấp)

“Qua cách trả lời cũng như cách làm việc của lãnh đạo Sở với báo chí, tôi thực sự mất hết niềm tin. Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa tin rằng Sở sẽ làm việc tích cực”, vị thày giáo chưa qua tuổi 40 mệt mỏi.

Ông khẳng định, nếu Bộ GD&ĐT mạnh tay, mỗi trường của Hà Tây phải trượt tới 70%. " Điều tôi muốn nhất là qua việc này để thức tỉnh giáo viên, học sinh, phụ huynh trong tỉnh về căn bệnh thành tích".

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.