Thành phố Nam Định thần tốc 'phủ sóng' vắc xin mũi 1 để ứng phó đợt dịch phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
Dự kiến đến ngày 4/11, thành phố Nam Định sẽ hoàn thành "phủ sóng" vắc xin COVID-19 mũi 1 cho 100% người dân trong độ tuổi được tiêm. Ảnh: Hoàng Long
Dự kiến đến ngày 4/11, thành phố Nam Định sẽ hoàn thành "phủ sóng" vắc xin COVID-19 mũi 1 cho 100% người dân trong độ tuổi được tiêm. Ảnh: Hoàng Long
TPO - Cùng với hoàn thành xét nghiệm toàn thành phố, Nam Định đang tập trung toàn bộ nhân lực để hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin mũi 1 cho 100% người dân trong độ tuổi được tiêm.

Từ ngày 25/10 đến nay, trên địa bàn thành phố Nam Định liên tiếp phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Theo dõi của ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Nam Định cho biết, ổ dịch này rất phức tạp, diễn biến nhanh, liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, siêu thị, nhà hàng, công ty, Trong đó, có nhiều trường hợp tiếp xúc gần, lịch trình di chuyển rộng gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch.

Thống kê đến sáng nay (29/10), tại thành phố Nam Định đã phát hiện 48 ca F0. Từ điểm khởi phát là phường Lộc Hạ, dịch đã lan ra nhiều phường xã trên địa bàn như phường Hạ Long, phường Lộc Vượng, phường Nguyễn Du, phường Phan Đình Phùng, phường Thống Nhất, phường Trần Đăng Ninh, phường Vị Hoàng, phường Vị Xuyên, xã Nam Phong, xã Nam Vân.

Thành phố Nam Định thần tốc 'phủ sóng' vắc xin mũi 1 để ứng phó đợt dịch phức tạp ảnh 1
Thành phố Nam Định thần tốc 'phủ sóng' vắc xin mũi 1 để ứng phó đợt dịch phức tạp ảnh 2

Dịch lan rộng trên địa bàn thành phố Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Sáng 29/10, trao đổi với Tiền Phong về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi đợt dịch mới phát sinh trên địa bàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định Nguyễn Thị Như cho biết, thành phố đã triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách, trong đó, trọng tâm để chống dịch là triển khai thần tốc xét nghiệm toàn thành phố và hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được tiêm.

“Với tinh thần thần tốc, làm việc thâu đêm, đến hết sáng nay, cơ bản thành phố Nam Định đã hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19 cho 100% người dân toàn địa bàn. Đây là căn cứ quan trọng để truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm dịch, từ đó tiến hành dập dịch”.

Cũng theo bà Như, thành phố Nam Định đặt mục tiêu hết ngày 7/11 sẽ huy động lực lượng hoàn thành mũi tiêm thứ nhất cho 180.000 người dân ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, đạt mức 100% người dân trong độ tuổi ở thành phố được tiêm mũi 1.


Thành phố Nam Định thần tốc 'phủ sóng' vắc xin mũi 1 để ứng phó đợt dịch phức tạp ảnh 3

Đến sáng nay, 29/10, thành phố Nam Định đã hoàn thành xét nghiệm thần tốc cho 100% dân cư - Ảnh: Hoàng Long

“Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nam Định đã tạo điều kiện tối đa cho thành phố thực hiện mục tiêu trên bằng cách hỗ trợ lực lượng từ Sở Y tế, phòng y tế các huyện, các trường y và đặc biệt là đã điều chuyển, bổ sung đủ số vắc xin nên việc thần tốc “phủ sóng” vắc xin mũi 1 đang triển khai rất thuận lợi. Đến giờ này, thành phố xác định có thể rút ngắn được thời hạn tiêm 3 ngày, tức đến hết ngày 4/11 là có thể hoàn thành chiến dịch tiêm phủ vắc xin mũi 1”, bà Như thông tin.

Ngoài ra, nhằm chủ động đối phó với khả năng dịch lan rộng vì hiện tại trên địa bàn đã xác định 730 trường hợp F1 và hơn 1.000 trường hợp F2, thành phố cũng đã chuẩn bị khu cách ly tập trung quy mô 500 người, đang tiến hành khảo sát địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến, các trạm y tế lưu động để sử dụng khi cần.

Thành phố Nam Định thần tốc 'phủ sóng' vắc xin mũi 1 để ứng phó đợt dịch phức tạp ảnh 4

Bí thư Thành uỷ Nam Định Nguyễn Anh Tuấn (giữa) kiểm tra việc lập mới, nâng quy mô các cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng ứng phó với dịch - Ảnh: Hoàng Long

Từ ngày 27/10, thành phố Nam Định cấm các dịch vụ vui chơi, giải trí, các hoạt động tập trung đông người và cho học sinh nghỉ học, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc quy định về 5K, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết và tránh ra đường sau 21 giờ.

“Cùng với chống dịch, chúng tôi cũng chủ động xây dựng kịch bản đối phó với tình huống có 1.000 F0 để sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra”, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nam Định nói.

Từ ngày khởi phát ổ dịch mới trên địa bàn (25/10) đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định đã ban hành các quyết định thiết lập 6 vùng cách ly y tế tại phường Vị Hoàng; phường Phan Đình Phùng; xã Nam Vân; xóm Nam Hùng 1, xã Nam Phong; phường Vị Xuyên; phường Nguyễn Du gồm 76 hộ dân với 255 nhân khẩu.

Để đảm bảo cách ly các công dân diện F1, hiện nay, thành phố Nam Định đã chỉ đạo kích hoạt 4 khu cách ly tập trung gồm: Trường Cao đẳng Công nghệ trên Quốc lộ 10 với sức chứa 100 giường (hiện đang cách ly 38 công dân); Trung tâm Điều dưỡng người có công 143 giường; Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định 250 giường và tại Trường Cao đẳng Xây dựng (Quốc lộ 10) với quy mô 500 giường.

MỚI - NÓNG