Thanh niên Hải Phòng hỗ trợ lực lượng y tế xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên thanh niên tình nguyện Hải Phòng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Sân bay quốc tế Cát Bi.
Đoàn viên thanh niên tình nguyện Hải Phòng hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Sân bay quốc tế Cát Bi.
TPO - Ngày 1/6, Thành đoàn Hải Phòng đã huy động 12 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng y tế rà soát, khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người trở về từ TP Hồ Chí Minh, tại Sân bay quốc tế Cát Bi.

Ngày 1/6, Thành đoàn Hải Phòng đã huy động 12 đoàn viên thanh niên thuộc cơ quan Thành đoàn, quận đoàn Hải An và các sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam tham gia hỗ lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch.

Theo đó, các đoàn viên thanh niên tình nguyện Hải Phòng chia làm 3 ca (sáng, chiều, tối) phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và An ninh sân bay Cát Bi hướng dẫn hành khách khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với 100% người về từ TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng tham gia tổng hợp thông tin từ các tờ khai y tế để chuyển về cho lực lượng kiểm soát y tế thuộc quận, huyện trên địa bàn và các tỉnh lân cận nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Thanh niên Hải Phòng hỗ trợ lực lượng y tế xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Thanh niên tình nguyện ở Hải Phòng hướng dẫn người trở về từ TP Hồ Chí Minh khai báo y tế tại Sân bay quốc tế Cát Bi.

Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng cho biết, bình quân mỗi ngày có 3-5 chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh về Sân bay Cát Bi. Mỗi chuyến bay có từ 100 – 200 hành khách.

Do đó, đơn vị bố trí mỗi ca có từ 4-6 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia cùng lực lượng y tế làm nhiệm vụ rà soát, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

"Những ngày tới, đơn vị tiếp tục huy động thêm các đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng y tế, các quận huyện trong công tác phòng chống COVID-19. Đặc biệt, rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với người trở về từ TP Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan", đại diện Thành đoàn Hải Phòng thông tin.

Thanh niên Hải Phòng hỗ trợ lực lượng y tế xét nghiệm người về từ TP Hồ Chí Minh ảnh 2
Sau khi khai báo y tế, người trở về Hải Phòng từ TP Hồ Chí Minh được lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm dịch quốc tế bố trí nhân lực tập trung lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đối với tất cả hành khách từ TP Hồ Chí Minh đến và về TP Hải Phòng.

Đồng thời tổ chức truy vết người từ TP Hồ Chí Minh về Hải Phòng từ 16-31/5 để quản lý, giám sát. Chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm người về từ ngày 25-31/5.

Yêu cầu các quận huyện khẩn trương thông báo rộng rãi thông tin phục vụ truy vết tới các khu dân cư; huy động tổ kiểm soát phòng chống COVID-19 rà soát, phát hiện để truy vết, giám sát.

Thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi phối hợp với các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách trên các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh về Hải Phòng từ 25/5 để các địa phương có thông tin truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Công an thành phố phối hợp với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ và liên ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát các trường hợp tham gia Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng trên địa bàn để giám sát, lấy mẫu xét nghiệm.

MỚI - NÓNG