Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6
TPO - Tết Thiếu nhi năm nay trẻ em vùng tâm dịch Bắc Giang rất thiệt thòi khi không có tiếng hát, điệu múa, trò chơi như những năm trước. Điều hạnh phúc, đáng nhớ hơn là các Đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm sóc, bù đắp tinh thần cho các em.
Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 1

Cận kề ngày Tết Thiếu nhi, nhiều em nhỏ tại tâm dịch Bắc Giang trong khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 bất ngờ nhận được những món quà. Dù chỉ là túi bánh kẹo hay lốc sữa nhưng niềm vui hiện rõ trong những đôi mắt trong trẻo sau nhiều ngày “cách ly” với cộng đồng. Trong ảnh, anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang (áo xanh từ trái sang) trao quà cho các em tại một trung tâm cách ly ở trường mầm non.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 2
Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 3

Với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, đồng hành cùng thiếu nhi Bắc Giang, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phát động các cơ sở Đoàn, Đội chung tay tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với các em thiếu nhi tại các khu cách ly.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 4

Tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 5

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức đến thăm, động viên và tặng quà cho thiếu nhi đang cách ly. Ảnh chụp tại điểm cách ly tập trung đóng tại trường tiểu học Biên Sơn (huyện Lục Ngạn).

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 6

Với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, đồng hành cùng thiếu nhi Bắc Giang, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phát động các cơ sở Đoàn, Đội chung tay tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với các em thiếu nhi tại các khu cách ly. Ảnh chụp Đoàn viên tặng quà cho thiếu nhi tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 7

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Giang đã tích cực vận động nguồn lực, trao tặng nhiều phần quà cho trẻ em đang thực hiện cách ly, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 8

Ngoài các điểm cách ly tập trung cho trẻ em ở trong các trường học còn có những trẻ em đang cùng gia đình đang thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Cơ sở đoàn địa phương cũng tặng quà cho các bé nhưng đảm bảo việc giãn cách.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 9

Các hoạt động trao tặng quà, học bổng, giúp đỡ hỗ trợ gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bị ảnh hưởng tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 10

Món quà tặng các em tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui rất lớn, bởi nó thể hiện sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau giữa lúc khó khăn, dịch bệnh. Đoàn Thanh niên tặng quà cho thiếu nhi tại Khu cách ly tập trung số 1 (xã Thượng Lan, huyện Việt Yên).

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 11

Nhiều tổ chức Đoàn, Đội cấp huyện đã tổ chức những hành động thiết thực, góp phần chăm lo cho thiếu nhi, đội viên nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Hình ảnh xúc động đoàn viên tại Bắc Giang chăm lo cho đội viên, thiếu nhi trong ngày 1/6 ảnh 12

Sự quan tâm, động viên kịp thời này sẽ góp phần mang lại cho trẻ em đang thực hiện cách ly, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh một cái Tết Thiếu nhi đặc biệt nhưng vẫn đầy đủ tình yêu thương. Ảnh chụp tại Khu cách ly tập trung số 12 huyện Yên Thế.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.