Thành lập trường Đại học Hòa Bình

Thành lập trường Đại học Hòa Bình
TPO - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 244/QĐ-TTg, cho phép thành lập Trường Đại học Hòa Bình tại tỉnh Hòa Bình. Đây là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Theo quyết định trên, Đại học Hòa Bình hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục.

Ngày 29/2, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương thành lập trường Đại học Apollo Hà Nội như đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mới đây, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã phê chuẩn việc trường Đại học Việt - Đức (VDU) được thành lập tại TP Hồ Chí Minh.

Trường chính thức hoạt động vào tháng 9/2008 và tuyển sinh ngay trong năm nay.

Theo đó, Đại học Việt – Đức sẽ tuyển 150 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo (mỗi ngành tuyển 30 sinh viên). Các khóa học của trường sẽ được giảng dạy trước hết bằng tiếng Anh và tiếng Đức.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.