Thành Đoàn TPHCM phối hợp xây dựng nhà vệ sinh mới cho trường học ngoại thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với mục tiêu góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nhà vệ sinh cho học sinh, nhất là các trường học ở khu vực ngoại thành còn gặp nhiều khó khăn, Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố và ASIF Foundation  cùng ký kết hợp tác thực hiện hoạt động Tăng cường khả năng tiếp cận nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, thân thiện với học sinh.

Sáng 14/7, Thành Đoàn TPHCM, Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố và ASIF Foundation (Quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt hoạt động tại Úc) cùng tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thực hiện hoạt động Tăng cường khả năng tiếp cận nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, thân thiện với học sinh năm 2023.

Theo anh Dương Ngọc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố, trong những năm gần đây, bên cạnh công tác chăm lo về tinh thần cho các em học sinh, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương còn dành nhiều sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy, nhà vệ sinh trong nhiều trường học đã xuống cấp, thậm chí ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, có không ít các điểm trường hoàn toàn không có nhà vệ sinh.

Thành Đoàn TPHCM phối hợp xây dựng nhà vệ sinh mới cho trường học ngoại thành ảnh 1

Anh Dương Ngọc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố phát biểu tại chương trình.

“Theo số liệu của Bộ Giáo Dục và Đào tạo năm 2022, cả nước hiện có hơn 180.000 nhà vệ sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, và hơn 77.000 nhà vệ sinh trong số đó không đạt chuẩn để học sinh sử dụng. Đây cũng là vấn đề mà các trường học tại TPHCM đang gặp phải”, anh Tuấn nêu thực trạng hiện nay.

Với mục tiêu góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nhà vệ sinh cho học sinh, nhất là các trường học ở khu vực ngoại thành còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời giúp các em nâng cao nhận thức và kỹ năng về thực hành tốt trong lĩnh vực sức khỏe học đường, kết hợp với việc phòng chống xâm hại trẻ em, Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố và ASIF Foundation cùng ký kết hợp tác thực hiện hoạt động Tăng cường khả năng tiếp cận nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, thân thiện với học sinh.

Thành Đoàn TPHCM phối hợp xây dựng nhà vệ sinh mới cho trường học ngoại thành ảnh 2

Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố và ASIF Foundation cùng ký kết hợp tác thực hiện hoạt động Tăng cường khả năng tiếp cận nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, thân thiện với học sinh.

Theo đó, sẽ có 2 hợp phần chính được triển khai, gồm hợp phần xây mới, cải tạo nhà vệ sinh khu vực trường học và hợp phần Tập huấn, truyền thông về kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em trong trường học.

Trong năm 2023, Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố và ASIF Foundation sẽ triển khai hoạt động thí điểm xây mới 1 nhà vệ sinh tại trường tiểu học Tân Xuân (huyện Hóc Môn) và sửa chữa, nâng cấp 1 nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Gò Xoài (huyện Bình Chánh) với tổng kinh phí ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Thành Đoàn TPHCM phối hợp xây dựng nhà vệ sinh mới cho trường học ngoại thành ảnh 3

Đại diện huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn nhận bảng tượng trưng nguồn lực sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh trong trường học.

Hoạt động thí điểm này sẽ là tiền đề để Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố và ASIF Foundation tiếp tục phối hợp để triển khai các dự án quy mô lớn tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác trên cả nước.

ASIF Foundation là quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt hoạt động tại Úc vào năm 2018 và Việt Nam vào năm 2020.

Với ba trụ cột chính trong hoạt động là kết nối nguồn lực trong và ngoài nước; đồng hành cùng tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội; điều phối triển khai dự án phát triển cộng đồng tại địa phương; ASIF Foundation mong muốn tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống trong các lĩnh vực: nước sạch; y tế và chăm sóc sức khoẻ; giáo dục; giảm nghèo và cộng đồng bền vững; nhằm nâng cao chất lượng sống của cộng đồng và góp phần vào tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam.

MỚI - NÓNG