Tham nhũng có thể giết chết bóng đá Trung Quốc

Tham nhũng có thể giết chết bóng đá Trung Quốc
Lãnh đạo AFC vừa lên tiếng cảnh báo nạn tham nhũng trong giải vô địch Trung Quốc có thể sẽ hủy diệt bóng đá nước này...
Tham nhũng có thể giết chết bóng đá Trung Quốc ảnh 1
Bóng đá Trung Quốc còn nhiều việc phải làm...

AFC cũng thể hiện nỗi thất vọng với thất bại của bóng đá Trung Quốc trong vòng loại World Cup 2006.

Tổng thư ký Velappan nói rằng tất cả tiền của và mọi sự nỗ lực của AFC nhằm thúc đẩy phát triển bóng đá tại Trung Quốc có thể sẽ bị uổng phí nếu tham nhũng không được loại bỏ.

“Chính phủ cần phải điều tra làm rõ nạn tham nhũng  và loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi bóng đá Trung Quốc”, ông Velappan nói trong cuộc trả lời phỏng vấn chính thức tại Trung Quốc cuối tuần qua.

“Tôi đã cảnh báo họ, Chính phủ cần phải tích cực điều tra và tiêu diệt tham nhũng. Nếu họ không làm như thế, tham nhũng sẽ giết chết bóng đá và mọi nỗ lực của chúng tôi trong chương trình Tầm nhìn châu Á tại đây sẽ trở nên vô nghĩa”.

Tháng trước ông Velappan cũng đã nhắc các quan chức Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) rằng giải vô địch quốc gia cần được điều hành một cách chuyên nghiệp hơn, đặc biệt ở khâu quản lý các câu lạc bộ, các vấn đề marketing và mối quan hệ của truyền hình, báo chí với bóng đá.

“Chúng ta cần phải thu hút khán giả trở lại với sân cỏ”,  ông Velappan nhấn mạnh hiện tượng rất nhiều khán giả Trung Quốc đang quay lưng lại với bóng đá do thất vọng trước những nạn tham nhũng trọng tài và móc ngoặc tỷ số các trận đấu.

Ông Velappan đến Trung Quốc trong chương trình Tầm nhìn châu Á (Vision Asia) của AFC bắt đầu ở 2 thành phố bóng đá bán chuyên nghiệp -  Wuhan ở miền Trung và Qingdao ở miền Đông Đại lục.

Ông Velappan cho biết còn 284 thành phố nữa của Trung Quốc nằm trong chương trình liên quan đến những khoản tiền khổng lồ cùng công sức thời gian của cả AFC và Trung Quốc, nên cần thiết phải khẩn cấp nhấn mạnh vấn đề này.

“Trung Quốc cần phải chống tham nhũng vô cùng nghiêm túc. Khi một số nước châu Á cũng  gặp khó khăn với tệ nạn này, chúng tôi đã khuyên họ yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát. Đó cũng chính là điều giờ tôi muốn khuyên Trung Quốc”.

Tháng Tư vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử 12 năm của bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc, Chính phủ đã phải can thiệp ra chỉ thị yêu cầu xử lý làm rõ vụ bê bối của một nhóm CLB hàng đầu đe dọa tẩy chay giải quốc gia vì quá bức xúc trước nạn “những tiếng còi đen” của trọng tài.

Chỉ thị của Chính phủ Trung Quốc khi đó nêu rõ “nạn cá cược và móc ngoặc tỷ số các trận đấu cần phải kiên quyết loại bỏ, bất cứ biểu hiện nào của hiện tượng này nhất thiết phải bị trừng phạt thích đáng”.

Dù vậy từ đó đến nay Chỉ thị của Chính phủ vẫn chỉ là trên giấy, còn CFA thực tế vẫn chưa đề ra một biện pháp cụ thể nào chống móc ngoặc tỷ số và hối lộ trọng tài.

Ông Velappan tỏ ra nuối tiếc, bóng đá Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ những năm đầu thế kỷ mới, đội tuyển Trung Quốc đã lọt được vào VCK World Cup 2002, nhưng giờ họ không lọt nổi tới giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2006, và tham nhũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển của đại lục với 1,3 tỷ dân không thể đến được với lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh nước Đức mùa hè tới.

MỚI - NÓNG