Thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh, người có công ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
Thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh, người có công ở Thanh Hóa
TPO - Ngày 18/7, Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (HimLam Land) phối hợp với Báo Tiền Phong, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn đã tới thăm, tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công và Trung tâm bảo trợ số 2 tại Thanh Hóa.

Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa đang có 237 thương bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Tại chương trình, đại diện các đơn vị tài trợ, đồng hành với chương trình đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên và các thương bệnh binh, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, sinh sống, làm việc tại trung tâm.

Thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh, người có công ở Thanh Hóa ảnh 1
Nhà báo Lê Xuân Sơn trao 60 triệu đồng của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam

Tại chương trình, thông qua Báo Tiền Phong và Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn, Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (HimLam Land) đã trao tặng 60 triệu đồng cho trung tâm; Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, mô hình ATM Gạo cũng gửi tặng 1 tấn gạo cho các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại đây.

Thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh, người có công ở Thanh Hóa ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn trao 1 tấn gạo của mô hình ATM Gạo cho Trung tâm điều dưỡng người có công.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ: Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021), kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7), Báo Tiền Phong đã triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.Trong đợt này, Báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tài trợ thăm, tặng quà cho 12 Trung tâm điều dưỡng người có công và 20 Hội cựu TNXP trong cả nước.

Thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh, người có công ở Thanh Hóa ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn thăm hỏi các đối tượng bảo trợ tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hoá

Nhà báo Lê Xuân Sơn xúc động nói: Cứ mỗi năm đến thăm các trung tâm trên cả nước lại thấy trăn trở vì số lượng các bác thương, bệnh binh lại ít dần đi vì tuổi già, vì ốm đau; nhiều thương, bệnh binh sức khoẻ yếu, bệnh tình nặng hơn do vết thương chiến tranh. Điều đó, khiến cho thế hệ hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh của các thương, bệnh binh. Hoạt động thường xuyên của Báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành dù chưa thể bù đắp hết với những mất mát, hy sinh của các bác thương, bệnh binh nhưnglà sự tri ân, tấm lòng thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của trung tâm đang nỗ lực chăm sóc thương bệnh binh, người có công…

Thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh, người có công ở Thanh Hóa ảnh 4

Nhà báo Lê Xuân Sơn trao tặng 5 triệu đồng cho các cháu nhỏ, đối tượng bảo trợ tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến báo Tiền Phong và các nhà tài trợ, đồng hành cùng Trung tâm. Ông Thanh cho biết, những món quà sẽ góp phần động viên tinh thần cho các bác thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh, người có công ở Thanh Hóa ảnh 5

Cùng ngày, đoàn công tác của Báo Tiền Phong đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tại phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn. Tại đây, thông qua Báo Tiền Phong, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, mô hình ATM Gạo đã trao 1 tấn gạo hỗ trợ trung tâm. Nhân dịp này, cá nhân Nhà báo Lê Xuân Sơn trao tặng 5 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ các hoạt động cho các trẻ nhỏ, đối tượng bảo trợ của trung tâm.

MỚI - NÓNG