Thái Lan tuyên bố chuyển AFF Cup về Phuket

Thái Lan tuyên bố chuyển AFF Cup về Phuket
TP- Cơ hội để Việt Nam trở thành chủ nhà bảng B AFF Cup 2008 trở nên khá nhỏ sau khi Thái Lan đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) việc chuyển địa điểm tổ chức từ Bangkok về Phuket.

Trao đổi với Tiền Phong lúc 22 giờ đêm qua, ngay sau khi trở về từ cuộc họp AFF tại Malaysia, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết AFF vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Đề nghị chuyển địa điểm tổ chức là sáng kiến của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi trong nỗ lực giữ AFF Cup 2008 ở lại Thái Lan. Trong phần thuyết trình của mình với AFF, ông Worawi nói rằng Phuket sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý trong trường hợp Bangkok không thể bảo đảm để tổ chức tốt các trận đấu ở bảng B.

Giải thích về đề xuất của mình, ông Worawi cho biết: “Phuket không bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị hiện nay và các đội bóng Việt Nam, Malaysia và Lào đều có thể bay thẳng tới sân bay quốc tế Phuket”.

Theo ông Worawi, trước khi trình bày kế hoạch chuyển địa điểm thi đấu từ Bangkok về Phuket, ông đã cử người đến trực tiếp khảo sát điều kiện sân bãi, ăn ở tại đây và nhận thấy Phuket đã sẵn sàng tới 80% để tổ chức giải.

Cũng theo tiết lộ của ông Worawi, sân Surakul ở Phuket từng tổ chức giải U19 nữ thế giới hồi năm 2004 nên đã được FIFA chứng nhận là đủ tiêu chuẩn quốc tế.

Hôm qua, ông Worawi cũng xác nhận điều này khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters. Ông Worawi nói: “Ở Bangkok hiện tại có quá nhiều rắc rối nên chúng tôi đã quyết định thay đổi địa điểm thi đấu. Tất cả các LĐBĐ quốc gia đều đồng ý với kế hoạch này. Đây là giải pháp tốt nhất để thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay và Phuket chính là sự thay thế rất phù hợp”.

Như Tiền Phong đã thông tin, trong cuộc họp của AFF vào ngày 28/11 để bàn bạc về tình hình tại Bangkok, AFF đã đưa ra tới ba phương án khác nhau và trong đó có hai phương án sẽ tước quyền đăng cai bảng B AFF Cup 2008 của Thái Lan.

Trên thực tế, việc AFF và World Sport Group (WSG) liên tục trì hoãn về thời điểm công bố quyết định có tiếp tục để Thái Lan tổ chức các trận đấu của bảng B AFF Suzuki Cup 2008 chính là để chờ đợi Thái Lan hoàn tất việc khảo sát tại Phuket.

Cũng trong ngày 28/11, khi trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tiền Phong, một quan chức LĐBĐ Thái Lan tỏ ra rất tự tin về khả năng Thái Lan vẫn sẽ là chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2008.

Theo quan chức LĐBĐ Thái Lan này, hiện nay ở Phuket có hai sân vận động chính và hai sân tập, trong đó một sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ 1 triệu USD của FIFA sau thảm hoạ sóng thần xảy ra tại Phuket cách đây hơn ba năm.

Cũng theo quan chức này, mặt cỏ của các sân tại Phuket hiện nay đều rất tốt và hệ thống đèn chiếu sáng cũng sẵn sàng đưa vào hoạt động nên LĐBĐ Thái Lan tin tưởng sẽ tổ chức AFF Cup 2008 tại Phuket tốt không kém gì so với tổ chức ở Bangkok.

Theo Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, cho đến cuối ngày hôm qua, AFF vẫn chưa có quyết định chính thức cuối cùng về vấn đề địa điểm tổ chức AFF Cup 2008.  

MỚI - NÓNG