Thái Lan mơ ra biển lớn, chết đuối chỗ nông

Thái Lan mơ ra biển lớn, chết đuối chỗ nông
TPO - Có thể ví von một cách hình ảnh như vậy về bóng đá Thái Lan khi họ phải nhận thất bại ê chề nhất tại AFF Suzuki Cup 2010 là bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Thái Lan bị loại ở vòng bảng AFF Suzuki Cup
Thái Lan bị loại ở vòng bảng AFF Suzuki Cup.

Bóng đá Thái Lan vốn được ví như “Brazil của Đông Nam Á” khi họ dễ dàng thống trị sân chơi Sea Games và nhiều lần vô địch giải đấu cấp khu vực. Những người làm bóng đá ở đất nước chùa Vàng đã tính đến lộ trình “bơi ra biển lớn” vươn lên khỏi tầm khu vực để đạt đến đẳng cấp của châu lục và thế giới.

Quyết tâm ấy được thể hiện qua việc LĐBĐ Thái Lan bỏ ra không ít tiền của và công sức để mời những HLV danh tiếng tới dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này như Peter Reid hay Bryan Robson. Được biết mức lương mà Bryan Robson, một cựu cầu thủ Man United là 2 triệu USD/năm nhiều hơn cả số tiền mà Pep Guardiola nhận ở Barcelona.

Tuy nhiên, quan điểm bỏ qua sân chơi cấp khu vực khiến người Thái liên tục thất bại ở những giải đấu gần đây. Năm ngoái, tại Vientiane, Lào, đội U23 Thái Lan cũng bị Malaysia loại khỏi SEA Games 25 ngay từ vòng bảng. Bây giờ, ĐTQG của “xứ Chùa vàng” cũng không vượt qua được vòng bảng tại AFF Suzuki Cup 2010.

Ở “sân chơi lớn” thành tích của Thái Lan cũng khá yếu kém khi họ cũng chơi tệ trong trận hòa không bàn thắng với đối thủ yếu Maldives tại Asiad 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Giấc mơ World Cup của người Thái cũng bị đánh giá là viển vông khi ở châu lục còn có những đối thủ cực mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, A rập xê út, Qatar, Australia…

Có lẽ Bryan Robson không hợp với bóng đá Thái Lan?
Có lẽ Bryan Robson không hợp với bóng đá Thái Lan?.

Bóng đá Đông Nam Á có những đặc thù riêng của nó mà Bryan Robson, dù là một cái tên rất danh tiếng nhưng cũng chưa thể thích ứng ngay được. Điểm yếu của Thái Lan ở giải đấu lần này được lộ ra là quá yếu về thể lực, thiếu sáng tạo, bế tắc và không có nhiều động lực. Những cựu binh như Chaiman hay Sarayoot được gọi trở lại nhưng không thể hiện phong độ như yêu cầu.

Bi kịch “muốn bơi ra biển lớn, chết đuối ở chỗ nông” khiến những người làm bóng đá Thái Lan cần có những thay đổi về tư duy. Nhiều khả năng Bryan Robson sẽ bị “trảm” sau thành tích tồi tệ của Thái Lan thời gian qua để tìm kiếm một người phù hợp hơn. Đội bóng hàng đầu Đông Nam Á ngày nào cần tìm lại ánh hào quang của chính mình ở cấp độ khu vực trước khi mơ đến những thành tích cao hơn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG