Thái Lan đóng cửa 7 nút giao thông ở Bangkok

TPO - 7 nút giao thông ở Bangkok vừa bị Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Thái Lan đóng cửa đúng như dự kiến ban đầu vào lúc 6h44 sáng nay, 13/1.
Thái Lan đóng cửa 7 nút giao thông ở Bangkok ảnh 1

Lối vào khu nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok bị chặn

Hoạt động đóng cửa Bangkok của PDRC được tiến hành khá “hòa bình”, mặc dù có báo cáo về nổ súng vào đêm hôm qua, 12/1, tại hai địa điểm.

Rào cản thứ 8 cũng đã được thiết lập ở phía đông khu nhà Chính phủ, gần giao lộ Vibhavadi Rangsit.

PDRC cũng đe dọa sẽ tiếp tục đóng cửa những nút giao thông trọng yếu bên trong Bangkok và khu nhà Chính phủ Nonthaburi cho đến khi Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra từ chức.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cũng tuyên bố rằng “trận chiến cuối cùng” này có thể kết thúc vào ngày 31/1.

Theo Bangkokpost
MỚI - NÓNG