Thác Bản Giốc ngày cuối năm

TPO - Ngày giáp Tết Kỷ Hợi, khu du lịch thác Bản Giốc (Cao Bằng) mở cửa tự do nhưng hầu như không có khách thăm quan. Chỉ có một vài khách nước ngoài và vài nhóm du khách trong nước. Các dịch vụ du lịch ở khu vực biên giới hoàn toàn đóng cửa.

Ngày thường nơi đây đón hàng nghìn du khách khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước nằm trong số những thác nước tự nhiên lớn nhất thế giới.

Thác Bản Giốc nằm ở địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Phần thác chính rộng khoảng 100 mét, cao 70 mét và sâu 60 mét. Nhìn từ xa, thác Bản Giốc trắng xóa nguyên sơ như dải lụa trắng khổng lồ đổ xuống làn nước có màu xanh ngọc đặc trưng.

Thác Bản Giốc ngày cuối năm ảnh 1

Khu du lịch Thác Bản Giốc vắng bóng du khách ngày cuối năm. Ngày thường khu vực này luôn đông kín bè gỗ chở khách tham quan chân thác.

Thác Bản Giốc ngày cuối năm ảnh 2 Con đường mòn dẫn vào chân thác không còn vẻ tấp nập của ngày thường.
Thác Bản Giốc ngày cuối năm ảnh 3

Khu vực bán đồ lưu niệm chỉ còn xe máy của nhân viên.

Thác Bản Giốc ngày cuối năm ảnh 4

Hai du khách ở thành phố Cao Bằng trong số ít khách tham quan Thác Bản Giốc ngày giáp Tết.

Thác Bản Giốc ngày cuối năm ảnh 5

Thác nước như dải lụa khổng lồ đổ xuống từ đỉnh núi.

Thác Bản Giốc ngày cuối năm ảnh 6

Hai du khách người Italia ngắm toàn cảnh thác Bản Giốc từ sân chùa Phật Tích Bản Giốc.

Thác Bản Giốc ngày cuối năm ảnh 7

Hình ảnh bình yên của thác Bản Giốc ngày cuối năm.

MỚI - NÓNG