TPO - Sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp), người dân khắp nơi tất bật thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời. Nhưng khác với hình ảnh quen thuộc của nhiều người thả cả cá lẫn túi nilon xuống sông hồ, năm nay, các bạn trẻ Hà Nội đã biến phong tục truyền thống này trở nên 'xanh' hơn bao giờ hết.
TPO - Sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp), sau khi làm lễ cúng ở nhà, nhiều người dân Thủ đô đã ra các ao, hồ thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời theo phong tục truyền thống. Tại các điểm thả cá đều có lực lượng chức năng và các nhóm tình nguyện trợ giúp người dân thả cá an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.
TPO - Ngày 23 tháng Chạp Âm lịch mỗi năm, trong cảm thức dân gian, luôn là thời điểm đặc biệt, khi ông Công, ông Táo lên chầu trời, mang theo những câu chuyện trong năm của từng gia đình. Phong tục này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để mỗi người Việt gắn kết với cội nguồn văn hóa. Nhưng trong guồng quay hiện đại, giới trẻ nhìn nhận và duy trì phong tục này như thế nào?
TPO - Cá chép không chỉ là phương tiện đưa ông Công ông Táo về trời mà còn là biểu tượng của sự thăng tiến, phát tài và may mắn trong văn hóa dân gian. Cứ vào dịp này hàng năm, giới trẻ Thủ đô lại chung tay hỗ trợ người dân thả cá để giữ lại túi nilon, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
TPO - Theo nhận định, cá ở hồ Bách Thủy Hợp (Hà Nội) chết hàng loạt có thể do nước thải sinh hoạt của người dân đổ vào hồ gây ô nhiễm. Ngoài ra, cũng có thể số cá chết là những con yếu trong đợt thả cá mới đây của cơ quan chức năng.
TPO - Mặc cho nhiều người chung sức lan tỏa hành động nhân nghĩa trong ngày rằm tháng Giêng, một số người hành nghề tại đây đã cố bắt lại những con vật nhỏ bé vừa rời khỏi không gian chật hẹp trong xô chậu, bao bịch.
TPO - Lực lượng công an, Đoàn viên, Thanh niên tình nguyện túc trực ở điểm thả cá chép ven hồ Tây, sau đó thu gom và dùng xe chuyên dụng chở ra sông Hồng phóng sinh giúp người dân. Cách làm mới nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo cho cá tiễn ông Công, ông Táo về trời được sống khỏe mạnh.
TPO - "Là một người trẻ, em quan niệm rằng, không quan trọng ít nhiều cao sang, miễn là tâm mình luôn hướng về điều thiện, tự tay chuẩn bị lễ quả, mâm cơm, cá chép thành tâm trong ngày cúng ông Công, ông Táo vậy là đủ. Và dù xã hội ngày càng phát triển hiện đại, đôi khi sống vội vã nhưng em hy vọng, những người trẻ sẽ không quên đi nét văn hóa Việt".
TPO - Sáng nay (2/2), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương và thả cá chép tại Bến Nhà Rồng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TPHCM tổ chức tại TPHCM.
TPO - Lễ cúng tiễn Táo quân 23 tháng Chạp là một trong những nghi thức truyền thống và quan trọng trong năm của người Việt, do đó các gia đình nên kiêng kỵ một số điều để mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
TPO - Ngày 11/11, tại khu vực Cảng cá Trần Đề, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn thủy sản, với 1,5 triệu con giống gồm các loại tôm, cua, cá.
TPO - Hiện hồ Đầm Đông đã di dời hơn 80% số cá koi trong hồ. Doanh nghiệp sẽ di dời hết toàn bộ 8 tấn cá trong vài ngày tới. Hiện các doanh nghiệp đang xây dựng phương án đấu giá để trồng sen trong tháng 11 tới.
TPO - Ngày 1/9, hơn 11 tấn cá với số lượng hơn 1 triệu con đã được thả xuống sông Hậu nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực An Giang – Cần Thơ – Đồng Tháp năm 2023.
TPO - Không chỉ có đạp xe đạp, chèo thuyền kayak, lượn xe hóng gió… giờ đây du khách đến với Hồ Tây đã có thêm trải nghiệm mới cho cá Koi ăn. Đây là hoạt động mới lạ dành cho người dân và du khách khi đến với điểm du lịch hot nhất quận Tây Hồ này.
TPO - Người dân mang 1kg phế liệu đến chương trình được các đoàn viên thanh niên đổi 1 bông tắm, còn 2kg phế liệu được nhận 1 bình nước thủy tinh. Ngoài ra, những hộ khó khăn sẽ được đoàn thanh niên tặng thêm một chai dầu ăn.
TPO - Sáng 14/1 (tức 23 tháng Chạp Nhâm Dần), UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Lễ phóng sinh thả cá chép” trên sông Kỳ Cùng.
TPO - Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về khuyến khích phát triển nông nghiệp tại các huyện ngoại thành, doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng vào dự án. Nhưng đến khi chấm dứt, thu hồi dự án, chính quyền địa phương chỉ xác định chi trả hỗ trợ hơn 100 triệu đồng khiến doanh nghiệp bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
TPO - Trưa 12/8, lễ Vu Lan báo hiếu, Phật tử nhiều nơi tại TPHCM tham gia thả cá, phóng sinh, cầu bình an. Năm nay, người dân ý thức trong việc bảo vệ cá trước khi thả về tự nhiên, đưa cá nhẹ nhàng xuống dòng nước nên ít thấy cảnh cá bị chết sau khi được phóng sinh.
TPO - Ngày 5/6, hơn 800 đoàn viên thanh niên huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) tham gia thu gom rác thải, dọn vệ sinh đường sá, bến nước, trồng cây xanh, thả cá, tuyên truyền bảo vệ môi trường cho người dân.
TPO - Sáng 25/1 (23 tháng Chạp âm lịch), rất đông người dân đã mang cá đến sông, kênh rạch tại TPHCM để phóng sinh tiễn ông Táo theo phong tục dân gian.
TPO - Ngày 25/1 (23 tháng Chạp), hưởng ứng chiến dịch "Thả cá không thả túi nilong" của phường Yên Phụ tổ chức, cũng như nhiều nhóm tình nguyện viên trên nhiều địa bàn thành phố Hà Nội, các bạn trẻ đã có mặt trên cầu Long Biên (Hà Nội) tổ chức hoạt động thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời giúp người dân.
TPO - Ngày 4/3, Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế tổ chức hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng việc thả xuống sông Hương (đoạn qua TP Huế) hơn 4,1 vạn con cá giống nước ngọt các loại.