Tàu vũ trụ tối mật của Không quân Mỹ trở về trái đất

Tàu vũ trụ tối mật của Không quân Mỹ trở về trái đất
Tàu vũ trụ không người lái của Không quân Mỹ ngày 17/10 đã trở về trái đất sau 674 ngày ở trong quỹ đạo, kết thúc sứ mệnh bí ẩn trong vũ trụ.
Tàu vũ trụ tối mật của Không quân Mỹ trở về trái đất ảnh 1

X-37B mang nhiệm vụ tối mật.

Tàu vũ trụ X-37B do Boeing xây dựng đã kết thúc chuyến bay thứ ba và là chuyến lưu lại trong quỹ đạo trái đất dài nhất và hạ cánh xuống căn cứ không quân Vandenberg ở California vào trưa ngày 17/10, giờ địa phương.

Trong thông báo ngắn gọn, không quân Mỹ cho biết, tàu vũ trụ đã tiến hành cuộc thử nghiệm trên quỹ đạo trái đất trong 674 ngày, đưa tổng số ngày bay trên quỹ đạo của chương trình không gian quân sự OTV lên 1.367 ngày.

Đây là thông tin cập nhật chính thức đầu tiên về tàu vũ trụ được phóng từ trạm không quân Cape Canaveral vào ngày 11/12/2012.

Việc không tiết lộ thông tin về X-37B đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về mục đích của sứ mệnh tàu vũ trụ trên. Một số cho rằng tàu được dùng để thử nghiệm hệ thống cảm ứng vũ trụ tiên tiến hoặc có khả năng thực hiện sứ mệnh do thám từ xa các tàu vũ trụ khác.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG