Tàu sân bay Anh gặp sự cố khi trên đường sang Mỹ tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HMS Prince of Wales - chiến hạm lớn nhất của Anh – buộc phải dừng lại không lâu sau khi lên đường đến Mỹ vì “vấn đề kỹ thuật phát sinh”, Hải quân Hoàng gia Anh cho biết.
Tàu sân bay Anh gặp sự cố khi trên đường sang Mỹ tập trận ảnh 1

Tàu sân bay Anh HMS Prince of Wales

Ngày 27/8, con tàu rời cảng Portsmouth ở miền Nam nước Anh để lên đường tham gia cuộc tập trận chung trên vùng biển phía Đông của Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, con tàu đến nay vẫn ở vùng biển phía Nam nước Anh trong khi cuộc điều tra “vấn đề kỹ thuật phát sinh” được triển khai, một phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Anh nói với CNN.

Một video được đưa lên Twitter cho thấy trên đường ra khỏi cảng, con tàu đi qua một lễ hội âm nhạc nơi ban nhạc Anh Sugababes đang biểu diễn.

Con tàu đáng lẽ phải lên đường từ ngày 26/8 nhưng phải hoãn vì vấn đề kỹ thuật.

Trước đó, Hải quân Hoàng gia Anh gọi chuyến đi này là “sứ mệnh mang tính dấu ấn để định hình tương lai của các chiến dịch sử dụng máy bay không người lái và máy bay tàng hình ở bờ biển ngoài khơi Bắc Mỹ và vùng Ca-ri-bê”.

Tàu dự kiến sẽ có các chặng dừng chân ở New York, Halifax của Canada và Ca-ri-bê.

“Việc đưa nhóm tàu tác chiến HMS Prince of Wales băng qua Đại Tây Dương trong thời gian từ nay đến cuối năm sẽ không chỉ mở rộng ranh giới của các chiến dịch quân sự mà tàu sân bay Anh thực hiện, mà sẽ củng cố quan hệ làm việc giữa chúng tôi với đồng minh gần gũi nhất”, Hạm trưởng Richard Hewitt nói trong một thông cáo.

Con tàu HMS Prince of Wales, nặng 65.000 tấn, là một trong hai tàu sân bay lớp Queen Elizabeth của Hải quân Anh và hiện là tàu chỉ huy của liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tàu HMS Queen Elizabeth sẽ được điều đến Địa Trung Hải và biển Baltic trong mùa thu này.

Hải quân Anh gọi cặp tàu này là “những tàu chiến lớn nhất và hiện đại nhất từng được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia”.

Theo Hải quân Anh, tàu HMS Prince of Wales có thể mang theo 40 trực thăng trên khoang và có sàn cất cánh rộng 70m, dài 280m.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.