Tàu ngầm Kilo cải tiến mới nhất của Nga đang thử nghiệm cấp nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm Dự án 636.3 dài 74 m, lượng choán nước hơn 3.900 tấn
Tàu ngầm Dự án 636.3 dài 74 m, lượng choán nước hơn 3.900 tấn
TPO - Nhà máy đóng tàu Admiralty (một phần của United Shipbuilding Corporation) đã khởi động các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với tàu ngầm diesel-điện thứ ba thuộc Dự án 636.3 được chế tạo cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, văn phòng báo chí của Nhà máy đóng tàu thông báo.

"Nhà máy đóng tàu Admiralty đã khởi động các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn Dự án 636. Chiếc tàu ngầm thứ ba trong loạt đóng cho Hạm đội Thái Bình Dương đã đi vào thử nghiệm cấp nhà nước vào ngày 16 tháng 8. Trong tuần, các chuyên gia của Nhà máy đóng tàu sẽ kiểm tra hoạt động của tàu”, văn phòng báo chí cho biết trong một tuyên bố.

Tàu ngầm mới cũng sẽ tiến hành lặn sâu để đánh giá khả năng kiểm soát ở các độ sâu hoạt động khác nhau. Sau khi hoàn thành chương trình thử nghiệm cấp nhà nước, tàu ngầm mang tên Magadan sẽ quay trở lại xưởng đóng tàu để kiểm tra và hoàn thiện, tuyên bố cho biết.

Nhà máy đóng tàu Admiralty đang đóng một loạt sáu tàu ngầm diesel-điện Đề án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Tàu ngầm dẫn đầu Dự án 636.3 mang tên Petropavlovsk-Kamchatsky đã được chuyển giao cho Hải quân Nga vào tháng 12/2019.

Chiếc tàu ngầm thứ hai Volkhov được hạ thủy vào tháng 12/2019 và hiện đang trong quá trình thử nghiệm trên biển. Chiếc tàu ngầm thứ ba của loạt này, Magadan, được khởi đóng vào ngày 1/11/2019 và dự kiến ​​chuyển giao cho Hải quân Nga vào tháng 11/2021.

Tàu ngầm Đề án 636.3 ( Kilo-II cải tiến) dài 74 m và có lượng choán nước hơn 3.900 tấn. Do thân tàu chắc chắn, tàu ngầm có độ sâu hoạt động là 240 mét và có thể lặn tối đa 300 mét. Các tàu ngầm này có phạm vi hoạt động lên tới 7.500 hải lý. Chúng được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL được phóng từ các ống phóng ngư lôi.

MỚI - NÓNG