Tàu đầu tiên ăn hàng ở Cảng quốc tế Cam Ranh

TPO - Sáng 14/8, tàu Việt Phúc 07 thuộc Cty TNHH Vận tải biển Tân Việt Phúc đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh để nhận 3000 tấn cát trắng. Đây là tàu thương mại đầu tiên ăn hàng tại Cảng quốc tế Cam Ranh, kể từ khi cảng được khai trương ngày 8/3/2016.

Tàu Việt Phúc 07 có trọng tải 3.016 tấn, sẽ nhận 3000 tấn cát trắng từ Cty Cát Cam Ranh Fico (Fico Sand) để chuyển vào cảng Long Thành cho chủ hàng là Nhà máy Kính nổi Viglacera Bình Dương.

Từ khi được khai trương ngày 8/3/2016, Cảng quốc tế Cam Ranh đã đón nhiều tàu quân sự của Singapore, Nhật, Pháp, Nga, Ấn Độ đến thăm hữu nghị và ghé đậu kỹ thuật. Được biết, ngày 8/9 cảng quốc tế Cam Ranh sẽ đón tàu du lịch Legend Of The Seas (quốc tịch Bahamas) với khoảng 3000 khách.

Tàu đầu tiên ăn hàng ở Cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 1

Tàu Việt Phúc 07 cập bến Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tàu đầu tiên ăn hàng ở Cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 2

Chuẩn bị lấy hàng.

Tàu đầu tiên ăn hàng ở Cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 3

Bắt đầu chuyển cát lên tàu Việt Phúc 07.

Tàu đầu tiên ăn hàng ở Cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 4
Tàu đầu tiên ăn hàng ở Cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 5

Xe tải tấp nập chở cát đến cho tàu Việt Phúc 07.

Tàu đầu tiên ăn hàng ở Cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 6

Tàu Việt Phúc 07 đang ăn hàng.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.