Tàu chở hàng của Israel bị tấn công, bốc cháy ở Ấn Độ Dương

0:00 / 0:00
0:00
Tàu chở hàng của Israel bị tấn công, bốc cháy ở Ấn Độ Dương
TPO - Một tàu buôn của Israel được cho là đã bị trúng một “vũ khí không xác định”, khiến con tàu bốc cháy ở phía bắc Ấn Độ Dương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Jerusalem và Tehran đang gia tăng.

Hãng truyền thông Lebanon Al-Mayadeen đưa tin về vụ tấn công hôm 3/7, trích dẫn "các nguồn đáng tin cậy" , và đăng hình ảnh con tàu bị hư hại với khói đen bốc lên từ ngọn lửa ở một bên tàu. Các quan chức Israel giấu tên cũng đã xác nhận vụ việc với Jerusalem Post.

Tàu chở hàng của Israel bị tấn công, bốc cháy ở Ấn Độ Dương ảnh 1
Một bài đăng trên Twitter của hãng truyền thông Al-Mayadeen cho thấy một con tàu chở hàng thuộc sở hữu của Israel đang bốc cháy sau một vụ tấn công được báo cáo ở phía bắc Ấn Độ Dương. Ảnh: Twitter / Al-Mayadeen

Con tàu được cho là đang neo đậu tại cảng Jeddah, trên Biển Đỏ, và đang hướng về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - ở phía bên kia của Bán đảo Ả Rập - khi nó bị tấn công. Không có thương tích được báo cáo và mức độ thiệt hại chưa rõ ràng.

Truyền thông Israel xác định con tàu này thuộc sở hữu của tỷ phú Israel Eyal Oẻ, treo cờ Liberia và được vận hành bởi thủy thủ đoàn không phải người Israel.

Cuộc chiến bí mật trên biển cả

Vụ việc được báo cáo ngày 3/7 xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến bí mật đang diễn ra của Israel và Iran chống lại các đội tàu vận tải thương mại của nhau.

Vào tháng 4, truyền thông Iran đưa tin một tàu buôn mang cờ Israel tên là Hyperion Ray đã bị một tên lửa nhắm mục tiêu ngoài khơi bờ biển Tiểu vương quốc.

Cũng trong tháng 4, Saviz, một tàu chở hàng tổng hợp của Iran, đã bị tấn công ở Biển Đỏ, Iran xác nhận rằng một vụ nổ đã xảy ra trên tàu, nhưng thiệt hại nhỏ và không có thương vong nào được gây ra.

Trước đó, Thủ tướng Israel khi đó là Benjamin Netanyahu đã đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công hồi tháng 2 nhằm vào một con tàu thuộc sở hữu của Israel có tên là Helios Ray, được cho là đã bị bắn tên lửa ở Biển Oman. Iran đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc đó.

Truyền thông Israel cho biết một tàu chở hàng khác của Israel đã bị 'tên lửa Iran' làm hư hại vào tháng 3 khi nó đi qua Biển Ả Rập trên đường từ Tanzania đến Ấn Độ.

Vào tháng 3, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Israel đã nhắm mục tiêu ít nhất một chục tàu chở hàng của Iran đang cố gắng vận chuyển dầu cho Syria. Ước tính vào thời điểm đó, các cuộc tấn công này gây ra thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Các tuyên bố qua lại và tuyên bố phản đối đôi khi vượt ra ngoài phạm vi đáng tin cậy. Mùa xuân năm nay, một vụ tràn dầu khiến hàng trăm tấn hắc ín đổ xuống bờ biển Địa Trung Hải của Israel đã khiến Bộ trưởng Môi trường nước này cáo buộc Iran tham gia "khủng bố môi trường" bằng cách sử dụng "tàu cướp biển". Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng và tình báo của Israel sau đó đã bác bỏ cáo buộc.

Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG