Tàu hải quân lớn nhất của Iran bốc cháy suốt 20 tiếng trước khi chìm trên Vịnh Oman

0:00 / 0:00
0:00
Tàu IRIS Kharg bốc cháy hôm 1/6. Ảnh: Iran Press.
Tàu IRIS Kharg bốc cháy hôm 1/6. Ảnh: Iran Press.
TPO - Con tàu lớn nhất của hải quân Iran đã bốc cháy và chìm vào ngày 2/6 ở Vịnh Oman khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết ngọn lửa bắt đầu vào khoảng 2 giờ 25 sáng (giờ địa phương), khi tàu đang làm nhiệm vụ huấn luyện ngoài khơi thành phố cảng Jask tiếp giáp Vịnh Oman. Các nhân viên cứu hỏa đã cố gắng dập tắt đám cháy trong vòng 20 giờ. Toàn bộ thủy thủ đoàn và học viên hải quân trên tàu được sơ tán an toàn khi đám cháy càng lúc càng dữ dội.

Nỗ lực cứu hộ tàu thất bại, theo các hãng thông tấn Fars Tasnim. Tàu chìm gần cảng Jask của Iran, nằm ở khoảng 1.270 km (790 dặm) về phía đông nam của Tehran gần eo biển Hormuz.

Hải quân Iran chưa cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ hoả hoạn.

Tàu Kharg là tàu hải quân lớn nhất của Iran, cũng là một trong số ít tàu trong hải quân Iran có khả năng hỗ trợ trên biển cho tàu khác.

Tàu Kharg được đóng tại Anh, hạ thủy năm 1977, gia nhập hải quân Iran năm 1984. Tàu Kharg được đặt tên theo hòn đảo đóng vai trò là bến dầu chính của Iran.

Vụ chìm tàu Kharg đánh dấu thảm họa hải quân mới nhất đối với Iran. Vào năm 2020, trong một cuộc tập trận của quân đội Iran, một tên lửa đã tấn công nhầm một tàu hải quân gần cảng Jask, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người bị thương. Cũng trong năm 2018, một tàu khu trục của hải quân Iran đã bị chìm ở Biển Caspi.

Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG