Tàu chiến Mỹ, Nhật và Úc tập trận chung trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Momsen cùng tàu của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hoàng gia Úc vừa tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia trên Biển Đông kết thúc vào ngày 15/3.
Tàu chiến Mỹ, Nhật và Úc tập trận chung trên Biển Đông ảnh 1

Các tàu tham gia đợt tập trận chung. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, cuộc tập trận được thiết kế để giải quyết những ưu tiên và quan ngại an ninh chung trên biển, tăng cường tương tác và trao đổi, phát triển quan hệ cùng có lợi và thúc đẩy tự do hàng hải để ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Momsen tự hào được trở thành một phần của sự kiện này. Hải quân Mỹ cam kết tăng cường tương tác với các đối tác khu vực cùng chung tư tưởng để bảo đảm an ninh và ổn định bền vững trên những vùng biển ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Cuộc huấn luyện ba bên này tái khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa các hải quân của chúng tôi và nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ liên minh và đối tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tối đa hoá năng lực sẵn sàng phối hợp, đào tạo siêng năng, hoạt động tốt, kết hợp các bài học, và trên hết là hỗ trợ nhau”, ông Eric Roberts, sĩ quan chỉ huy của tàu Momsen, cho biết.

Các tàu tham gia đợt tập trận này gồm Momsen, tàu khu trục lớp Murasame JS Yuudachi của Nhật, tàu khu trục lớp Anzac HMAS Arunta của Úc, và một máy bay tuần tra biển P-8 của Hải quân Mỹ.

Momsen thuộc Lực lượng đặc nhiệm số 71/Đội khu trục số 15, thường tiến hành các hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Hạm đội 7 là hạm đội lớn nhất của Hải quân Mỹ xét về số lượng. Mỹ cho biết lực lượng này tương tác định kỳ với 35 quốc gia để hỗ trợ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do.

Theo Pacom.mil
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.