Tất tần tật những điều thú vị về ngày "tinh hoa" ngành Y Hà Nội hội tụ Match Day 2026

HHTO - Sau kỳ thi tuyển sinh đầy cạnh tranh, hàng trăm bác sĩ trẻ sẽ bước vào một ngày đặc biệt tại Trường Đại học Y Hà Nội - Match Day 9/9. Tại đây, thứ hạng trong kỳ thi sẽ quyết định thứ tự lựa chọn chuyên ngành, trong khi chỉ tiêu của mỗi ngành lại rất khác nhau. Có ngành tuyển tới 50 chỉ tiêu, nhưng cũng có ngành chỉ dành 2 suất.

Với sinh viên y khoa, trở thành bác sĩ nội trú là một cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi chuyên môn. Nhưng sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh, một quyết định khác cũng không kém phần quan trọng đang chờ họ: Sẽ lựa chọn chuyên ngành nào?

Câu trả lời sẽ được đưa ra tại Match Day - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội vào ngày 9/9. Đây là thời điểm những thí sinh đủ điều kiện lần lượt được gọi tên và lựa chọn chuyên ngành theo thứ tự kết quả thi. Người có thứ hạng cao sẽ có quyền lựa chọn trước, còn những thí sinh phía sau phải tính toán kỹ hơn khi số lượng chỉ tiêu ở từng chuyên ngành liên tục thay đổi.

800781042-26111817308515162-6517037675568108856-npng.jpg
Trước thời khắc quan trọng Match Day 9/8, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội gửi tới các thí sinh một lời nhắn nhủ đầy tin tưởng.

38 chuyên ngành, chỉ tiêu chênh lệch từ 2 đến 50

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm nay cho thấy sự khác biệt khá lớn giữa các chuyên ngành.

Nội khoa là ngành có chỉ tiêu cao nhất với 50 chỉ tiêu. Xếp sau là Chẩn đoán hình ảnh với 30 chỉ tiêu.

Nhóm có 20 chỉ tiêu gồm Da liễu, Nội - Tim mạch, Răng Hàm Mặt, Tâm thần và Ung thư. Ngoài ra, Ngoại khoa và Y học cổ truyền cùng có 15 suất; Nhi khoa, Sản phụ khoa và Y học gia đình cùng có 15 suất.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên ngành chỉ có 2-3 chỉ tiêu. Dược lý và Độc chất, Giải phẫu người, Ký sinh trùng, Miễn dịch và Y pháp đều chỉ có 2 suất. Dinh dưỡng và Mô phôi thai học có 3 suất, trong khi Sinh lý học có 4 suất.

Đáng chú ý, Sinh lý bệnh và Y học dự phòng đều không có chỉ tiêu tuyển sinh trong bảng năm nay.

Theo bảng chỉ tiêu được công bố, các chuyên ngành có chỉ tiêu cộng lại là 424 chỉ tiêu, cho thấy cuộc cạnh tranh tại Match Day không chỉ nằm ở việc có giành được một suất đào tạo hay không, mà còn ở việc thí sinh có thể chọn được chuyên ngành mình mong muốn hay không.

800796874-1130698299519075-4941274721315806637-npng.jpg
Chỉ tiêu tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm nay.

Thứ hạng càng cao, cơ hội lựa chọn càng lớn

Điểm đặc biệt làm nên sức hút của Match Day nằm ở cách thức lựa chọn chuyên ngành. Thí sinh không đơn giản đăng ký một danh sách nguyện vọng rồi chờ kết quả. Thay vào đó, họ sẽ lần lượt được gọi theo thứ tự xếp hạng. Khi đến lượt, mỗi người đưa ra lựa chọn của mình dựa trên những chuyên ngành vẫn còn chỉ tiêu. Điều này tạo ra một cuộc “chạy đua” khá đặc biệt.

Ở thời điểm một thí sinh được gọi tên, chuyên ngành mà họ mong muốn có thể vẫn còn suất. Nhưng chỉ sau vài lượt lựa chọn, tình hình hoàn toàn có thể thay đổi.

Đặc biệt với những ngành chỉ tuyển 2-5 bác sĩ, mỗi lượt lựa chọn đều có thể tạo ra khác biệt. Một thí sinh có thứ hạng cao vì thế không chỉ có lợi thế về điểm số mà còn có quyền được lựa chọn trong một “thị trường” rộng hơn.

Ngược lại, những người có thứ hạng thấp hơn sẽ phải cân nhắc giữa nguyện vọng chuyên môn và thực tế số chỉ tiêu còn lại.

resourcekinhtedothivn-resource-075952-1788915744370.jpg
Match Day của ĐH Y Hà Nội năm 2025. (Ảnh: HMU)

Nội khoa có 50 suất, nhưng chưa chắc là lựa chọn dễ nhất

Nhìn vào bảng chỉ tiêu, Nội khoa nổi bật với 50 suất - cao nhất trong danh sách. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào số lượng chỉ tiêu để dự đoán chuyên ngành nào sẽ được lựa chọn trước. Một ngành có nhiều suất chưa chắc đã ít cạnh tranh, cũng như một ngành chỉ có vài suất không đồng nghĩa với việc sẽ ít người lựa chọn.

Sự hấp dẫn của từng chuyên ngành còn phụ thuộc vào định hướng chuyên môn, môi trường đào tạo, cơ hội nghề nghiệp và sở thích của từng bác sĩ trẻ.

Chính vì vậy, trước Match Day, bài toán của các thí sinh không chỉ là “mình xếp thứ bao nhiêu?”, mà còn là “nếu đến lượt mình, chuyên ngành mình mong muốn lựa chọn còn bao nhiêu suất?”.

546365746-1213176544171725-8130647060557781416-n.jpg
(Ảnh: HMU)

Khoảnh khắc gọi tên, quyết định một chặng đường mới

Match Day hằng năm vì thế có ý nghĩa khác với một buổi công bố kết quả thông thường. Điểm thi đã xác định thứ hạng, nhưng chính khoảnh khắc lựa chọn chuyên ngành mới mở ra chặng đường đào tạo tiếp theo của mỗi bác sĩ trẻ.

Có người đã xác định rõ chuyên ngành mình theo đuổi từ trước và chỉ chờ đến lượt để gọi tên. Có bạn sẽ phải đứng trước nhiều lựa chọn, cân nhắc giữa những chuyên ngành còn suất và định hướng lâu dài của bản thân.

Bởi vậy, Match Day luôn mang đến một khoảnh khắc đặc biệt: Sau nhiều năm học tập và một kỳ thi quan trọng, mỗi bác sĩ trẻ chỉ có thời gian rất ngắn để đưa ra lựa chọn có thể gắn với mình trong những năm đào tạo chuyên sâu phía trước.

Đến Match Day, điểm số không còn chỉ là một con số trên bảng xếp hạng. Nó trở thành thứ quyết định các bác sĩ trẻ được gọi tên ở đâu, vào thời điểm nào và còn bao nhiêu lựa chọn cho con đường chuyên môn của mình.

hht1489.jpg