Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra ngày 9/9, là thời điểm các thí sinh vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú bước vào một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất sau 6 năm học Y.
Điểm đặc biệt của Match Day là thí sinh không chọn chuyên ngành trước khi biết kết quả. Sau kỳ thi, thứ hạng quyết định thứ tự được lựa chọn. Người có thành tích cao hơn sẽ được gọi tên trước và có quyền lựa chọn trong số những chuyên ngành còn chỉ tiêu tại thời điểm đó.
Năm nay, 780 thí sinh đủ điều kiện tham gia Match Day để cạnh tranh 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo. Vì vậy, với những người đứng đầu mỗi nhóm, lợi thế không chỉ nằm ở danh hiệu thủ khoa mà còn ở việc được quyền chọn chuyên ngành trước hàng trăm thí sinh khác.
Thủ khoa Y khoa chọn Sản phụ khoa
Nguyễn Đức Anh Quân, 24 tuổi, quê Nghệ An, là người đầu tiên được xướng tên ở nhóm Y khoa sau khi đạt 24,91/30 điểm, dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú ngành Y khoa năm 2026. Khoảnh khắc được trao quyền lựa chọn, Anh Quân đã gọi tên Sản phụ khoa.
Theo chia sẻ của Quân, anh đã yêu thích Sản phụ khoa từ năm thứ Tư đại học, sau khi có cơ hội tiếp xúc và học tập trong lĩnh vực này. Qua quá trình trải nghiệm, nam bác sĩ trẻ nhận thấy bản thân phù hợp với chuyên ngành.
Quân cho biết lựa chọn dựa trên sự yêu thích, cơ hội học tập cũng như môi trường đào tạo và làm việc sau này, thay vì chạy theo xu hướng.
Trước khi trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú, Quân đã có hành trình học tập nổi bật. Năm 2020, anh đạt 29,4 điểm khối B00, trong đó Toán đạt 9,4 điểm; Hóa học: 10 điểm và Sinh học: 10 điểm. Anh Quân đồng thời là Á khoa B00 của Nghệ An.
Sau đó, Quân theo học Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp loại Giỏi với điểm GPA 8,21/10, đứng thứ 17 toàn khóa và nằm trong top 20 sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất. Anh cũng từng nhận học bổng khuyến khích học tập trong 5 học kỳ.
Với vị trí đứng đầu, Quân đã có trong tay lợi thế lớn nhất tại Match Day. Và lựa chọn đầu tiên của anh chính là chuyên ngành đã khiến mình có hứng thú từ những năm đại học.
Thủ khoa Răng Hàm Mặt tiếp tục với chuyên ngành đã học
Ở nhóm Răng - Hàm - Mặt, Phạm Quang Minh, 24 tuổi, quê Ninh Bình, giành vị trí thủ khoa với 27/30 điểm. Minh cũng là người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành trong nhóm Răng - Hàm - Mặt. Kiên định với hướng phát triển, nam bác sĩ trẻ gọi tên chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.
Lựa chọn này đồng nghĩa Minh tiếp tục theo đuổi chuyên ngành mình đã học trong suốt 6 năm tại Trường Đại học Y Hà Nội. Đáng chú ý, danh hiệu Thủ khoa là cột mốc chưa từng xuất hiện trong hành trình học tập của Minh trước kỳ thi này.
Trước kỳ thi bác sĩ nội trú, áp lực cạnh tranh từng khiến Minh có lúc hoài nghi về cơ hội của mình. Có những thời điểm anh mở sách ra học rồi lại đóng lại vì nghĩ rằng mình “khó có cửa” trong kỳ thi vốn nổi tiếng khắt khe. Kết quả 27/30 điểm đã đưa Minh lên vị trí cao nhất nhóm Răng - Hàm - Mặt, đồng thời trao cho anh quyền lựa chọn trước tại Match Day.
Thủ khoa Y học cổ truyền tiếp tục gắn bó với lựa chọn từ đầu
Phạm Đức Thành, 24 tuổi, là Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Y học cổ truyền với 26,88/30 điểm. Tại Match Day 2026, anh Thành tiếp tục lựa chọn Y học cổ truyền.
Câu chuyện đến với chuyên ngành của Đức Thành bắt đầu từ một lý do rất đời thường. Từng là học sinh đội tuyển Vật lí và ban đầu không định theo ngành Y, anh thay đổi hướng đi sau khi chứng kiến bố mẹ thường xuyên gặp những cơn đau nhức. Mong muốn sau này có thể chăm sóc cha mẹ tốt hơn khi họ lớn tuổi trở thành một trong những động lực khiến anh lựa chọn Y học cổ truyền.
Thành theo học Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội và từng bước khẳng định năng lực trong quá trình đào tạo. Anh trở thành Thủ khoa đầu ra khóa 2020 - 2026, trước khi tiếp tục đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú của chính chuyên ngành này. Tại Match Day, lựa chọn của anh Thành vì thế cũng là sự tiếp nối hành trình đã được xác định từ những năm đại học.
Dù là ba lựa chọn khác nhau, nhưng 3 thủ khoa đều cho thấy một điểm chung: Vị trí dẫn đầu không chỉ mang về danh hiệu thủ khoa mà còn đem lại lợi thế đặc biệt trong ngày hội chọn ngành. Khi được gọi tên sớm hơn, các bác sĩ trẻ có cơ hội trực tiếp chọn chuyên ngành mình mong muốn trước khi chỉ tiêu thay đổi theo từng lượt đăng ký.
Với Match Day, khoảnh khắc quan trọng nhất không nằm ở việc ai có điểm số cao nhất, mà là sau khi được trao quyền lựa chọn, mỗi người sẽ gọi tên chuyên ngành nào.