Tập trung làm tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đó là chỉ đạo của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 cụm Đông Bắc bộ, tại Tuyên Quang, ngày 12/6. Cụm Đông Bắc bộ gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng.

6 tháng đầu năm 2022, tuổi trẻ cụm Đông Bắc bộ đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội như phát triển các mô hình làm kinh tế; xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn; làm cầu dân sinh, xây mới nhà văn hóa, tu sửa đường giao thông...

Đoàn thanh niên các tỉnh đã vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, khuyến khích xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tiêu biểu, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội sáng tạo thanh niên, giáo dục hướng nghiệp, giải quyết việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2022, thu hút trên 4 nghìn học sinh, sinh viên, ĐVTN tham gia; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho trên 10 nghìn ĐVTN và giới thiệu việc làm cho trên 1 nghìn người; hỗ trợ 62 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

Tập trung làm tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (thứ 5 từ trái qua) cùng các đại biểu khánh thành công trình thanh niên tại khu tái định cư thôn Nà Khá (xã Năng Khả, huyện Na Hang, Tuyên Quang)

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức hội thảo chuyên đề “Bí quyết khởi nghiệp thành công”; phối hợp tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm năm 2022 thu hút trên gần 6 nghìn ĐVTN tham gia; phối hợp khảo sát triển khai mô hình cây trồng, chăn nuôi tại Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Bình An; duy trì hiệu quả 27 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm.

Trong khi đó Cao Bằng giải ngân được hơn 612 tỷ đồng với 451 tổ tiết kiệm vốn vay và hơn 11 nghìn hộ vay vốn; phối hợp tuyên truyền tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho hơn 6.300 ĐVTN, trong đó đã giới thiệu việc làm cho 683 người; hỗ trợ 3 mô hình khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện Trùng Khánh.

Cụm Đông Bắc bộ đã đăng tải gần 7 nghìn ý tưởng sáng tạo trên ngân hàng ý tưởng của T.Ư Đoàn; triển khai ứng dụng quản lý đoàn viên thông qua Ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Nhiều hoạt động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Toàn cụm kết nạp hơn 25,5 nghìn đoàn viên mới, giới thiệu 5.229 đoàn viên ưu tú xét kết nạp Đảng.

Trong 6 tháng cuối năm, các tỉnh trong cụm Đông Bắc bộ tập trung triển khai các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; lựa chọn xây dựng các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương; thực hiện tốt việc quản lý đoàn viên, phần mềm quản lý đoàn viên...

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên cụm miền núi Đông Bắc bộ. Anh Cương đề nghị, Đoàn Thanh niên các tỉnh trong cụm tiếp tục tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; chú trọng công tác tập hợp thanh niên, tập trung làm tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022, tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp huyện, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn cấp tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng 20 suất học bổng cho thanh thiếu nhi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng trị giá 60 triệu đồng. Đoàn Thanh niên cụm khánh thành công trình thanh niên sáng, xanh, sạch đường quê nông thôn mới tại khu tái định cư thôn Nà Khá (xã Năng Khả, huyện Na Hang, Tuyên Quang). Công trình có chiều dài 1km, 30 cột điện trị giá 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.