Có 14 kết quả :

Số người đăng ký hiến tạng tăng kỷ lục

Số người đăng ký hiến tạng tăng kỷ lục

TPO - Sau 30 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên từ người cho sống, đến nay Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật như ghép thận từ người cho chết não; từ người cho tim ngừng đập, ghép chéo người cho và ghép không tương hợp nhóm máu ABO. 
Cuộc đua 'trắng đêm' ghép tạng xuyên Việt của 2 bệnh viện đầu ngành

Cuộc đua 'trắng đêm' ghép tạng xuyên Việt của 2 bệnh viện đầu ngành

TPO - Cuộc chạy đua gấp rút với thời gian của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Việt Đức đã kịp thời tiếp nhận nguồn tạng hiến và thực hiện liên tiếp nhiều ca ghép tạng thành công ở hai đầu đất nước. Món quà sự sống của người bệnh càng trở nên cao quý hơn đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức ghép tạng

Lập nhóm kín mua bán nội tạng người

TP - Thủ đoạn của tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người là lập những nhóm kín trên mạng xã hội để tiếp cận người có nhu cầu và bộ phận được nhắm đến chủ yếu vẫn là thận.
Đoàn xe đạp diễu hành tuyên truyền về hoạt động tự nguyện hiến mô, tạng

Hơn 1000 người đăng ký hiến mô tạng

TPO - Tại Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 được tổ chức tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (tỉnh Nam Định), Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tiếp nhận được 1.018 người viết đơn Đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết.
Võ sinh luyện tập tại Trường võ thuật Tây Tạng. Nguồn: Sherpaworld.com.

Vén màn bí ẩn của võ thuật Tạng, Khương

Luyện thành công Mỹ công ba, võ sư "thân mình phát sáng, mùa đông không thấy lạnh, không sợ nước lửa, đao thương khó đâm thủng". Còn khi thành thục Long công ba, người tập "mình như chim én, có thể ẩn thân phòng hộ, lộ thân ra quyền".
Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng mới cho trẻ tự kỷ

Theo kết quả của một nghiên cứu mới đây, trẻ tự kỷ có lượng synap thần kinh (là “khớp kết nối” giữa hai tế bào thần kinh của não) tăng quá mức so với trẻ bình thường.