Tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo trong 'Nghĩa tình biên giới, biển đảo'

0:00 / 0:00
0:00
ĐVTN các lực lượng tham gia trồng cây phòng hộ đê tại ngày hội
ĐVTN các lực lượng tham gia trồng cây phòng hộ đê tại ngày hội
TPO - Trong hai ngày 23 và 24/4, tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, UBND huyện Gò Công Đông, Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức ngày hội “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” năm 2021.

Ngày hội có các hoạt động chính: Tổ chức tuyên truyền Luật CSB Việt Nam, truyền thống lực lượng CSB, tình hình biển đảo, tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19; phát động tham gia chương trình trồng 1 tỉ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh và ra quân làm sạch bờ biển; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và các hoạt động an sinh xã hội.

Thông qua ngày hội, nhằm giúp cán bộ Đoàn, ĐVTN trong và ngoài Quân đội nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biên giới, biển đảo Việt Nam.

Qua đó, xây dựng ý thức trách nhiệm, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước về trách nhiệm của công dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, ĐVTN các lực lượng và nhân dân địa phương

Dịp này, hàng trăm đoàn viên thanh niên các đơn vị trong và ngoài Quân đội đã dọn dẹp, thu gom, tiêu hủy 6 tấn rác thải trên 5km bờ biển, trồng hơn 200 cây đước phòng hộ đê; tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm đối tượng cán bộ, công nhân viên viên chức, cựu chiến binh, người dân ở huyện Gò Công Đông.

Tại cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, ban tổ chức chương trình đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực trị giá hơn 400 triệu đồng như xe đạp, áo cờ đỏ sao vàng, tiền mặt, trang thiết bị… cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo vượt khó học giỏi và một số trường học trên địa bàn.

MỚI - NÓNG