Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
TP - Ngày 27/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật và hội đàm với Tổng thống Ấn Độ, bà Pratibha Devisingh Patil trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ảnh 1

Tại cuộc hội đàm, hai vị Nguyên thủ thống nhất tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trên tinh thần đối tác chiến lược, tập trung vào nông nghiệp, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng...

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới; đồng thời tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp hai nước tại Việt Nam vào năm 2009 để giúp không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 26/11 tại Mumbai; đồng thời khẳng định Việt Nam cực lực lên án mọi hành động khủng bố dưới bất kỳ hình thức và động cơ nào.

Tổng thống Ấn Độ Patil cũng cực lực lên án vụ tấn công khủng bố tại Mumbai và cho biết, cơ quan chức năng Ấn Độ đang khẩn trương triển khai giải thoát con tin đang bị bọn khủng bố giam cầm và tin tưởng vụ việc sớm được giải quyết.

Tổng thống Patil khẳng định Ấn Độ coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Patil chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.