Tăng cường năng lực quản lý chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu khai mạc khóa tập huấn.
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu khai mạc khóa tập huấn.
TP - Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong quá trình đấu tranh Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tính đến nay, Việt Nam đã thông qua được bộ luật toàn diện về Phòng chống tác hại của thuốc lá, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá cũng đã chính thức hoạt động từ năm 2014 qua đó mở ra nguồn kinh phí bền vững, thường xuyên cho các hoạt động Phòng chống tác hại của thuốc lá trên cả nước.

Trong bối cảnh đó, việc quản lý và thực thi Luật một cách hiệu quả và mạnh mẽ là một yêu cầu cấp thiết, không thể xem nhẹ. Vì vậy, từ ngày 5/10 tới 9/10/2015, tại Nha Trang, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Ủy ban Phòng chống tác hại của thuốc lá quốc gia Vinacosh phối hợp cùng Trường đại học Johns Hopkins Bloomberg of Public Health và Trung tâm nghiên cứu & phát triển cộng đồng (CDS) tổ chức khóa tập huấn “Quản lý chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam”.

Khóa tập huấn kéo dài 5 ngày cung cấp cho các đại biểu cái nhìn tổng quan về lịch sử ngành công nghiệp thuốc lá, thực trạng Phòng chống tác hại của thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam và các hoạt động tập huấn tăng cường năng lực và kỹ năng lãnh đạo trong quản lý Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam.

Hơn 90 đại biểu tới từ các Bộ, ngành, các cơ quan trên cả nước cùng 20 chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm triển khai Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và địa phương mà mình công tác. Qua đó, xây dựng kế hoạch chiến lược để có thể áp dụng triển khai một cách có hiệu quả sau khi kết thúc khóa tập huấn.

Tăng cường năng lực quản lý chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá ảnh 1 Tiến sĩ Steve Tamplin - Trường Johns Hopkins phát biểu trong khóa tập huấn.

Ở ngày hội thảo thứ nhất, các đại biểu đã được cung cấp các thông tin tổng quan về thực trạng phòng, chống tác hại của thuốc lá trên toàn cầu và tại Việt Nam. Một số bài trình bày được chia sẻ tại ngày thứ nhất như “Những mối nguy hiểm của việc sử dụng thuốc lá và chiến lược giảm thiểu những nguy hại của việc sử dụng thuốc lá - Nâng cao sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam” - TS.Heather Wipfli, Phó Giám đốc, Viện sức khỏe Toàn cầu, Đại học Nam California (USC), hay “Tình hình sử dụng thuốc lá ở Việt Nam” - ThS. Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, “Các nguyên lý về kiểm soát thuốc lá: Quan điểm toàn cầu, khu vực và Việt Nam” – TS. Frank Chaloupka, Đại học Illinoisat Chicago (UIC).

Ở ngày hội thảo thứ 2, sự tập trung của các đại biểu được dồn về phiên thảo luận chuyên đề về  “Những hạn chế và rào cản trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá: Bối cảnh ở Việt Nam” do Ths. Nguyễn Tuấn Lâm -WHO chủ trì với sự tham gia của 3 diễn giả là Giáo sư Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam; Bà Phạm Hoàng Anh, Giám đốc tổ chức Health Bridge Vietnam và Bà Annette David, Trường Johns Hopkins.

Bên cạnh các phiên thảo luận, các đại biểu còn được tham gia các hoạt động để tăng cường tinh thần giao lưu và đoàn kết trong khối phòng, chống tác hại thuốc lá của các bộ, ngành. Các hoạt động được triển khai liên tục nhằm gia tăng sự hấp dẫn cho khóa tập huấn. Khóa tập huấn là một cơ hội quý giá dành cho tất cả các đại biểu tham gia nói riêng và Việt Nam nói chung. Hy vọng rằng trong tương lai, những khóa tập huấn như vậy sẽ được nhân rộng và tổ chức thường xuyên hơn tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG