Tận thấy rô bốt viết thư pháp điêu luyện như ông đồ

TPO - Tại một sự kiện ở Chiết Giang (Trung Quốc), rô bốt ET – sản phẩm của AliCloud đã thể hiện khả năng viết thư pháp đón mừng năm mới trước ánh mắt ngạc nhiên của đông đảo khán giả.
Tận thấy rô bốt viết thư pháp điêu luyện như ông đồ ảnh 1

Theo China Daily, robot ET là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo của công ty AliCloud, trực thuộc tập đoàn bán lẻ Alibaba.

Tận thấy rô bốt viết thư pháp điêu luyện như ông đồ ảnh 2

Vừa qua, tại một hội nghị chúc mừng Tết Nguyên đán của công ty Alibaba tổ chức tại công viên Alibaba Xixi (Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc), robot ET đã xuất hiện và thể hiện khả năng đặc biệt của mình – viết thư pháp.

Tận thấy rô bốt viết thư pháp điêu luyện như ông đồ ảnh 3

Những bức thư pháp do ET thực hiện được tặng cho các nhân viên của công ty Alibaba nhân dịp năm mới. Các nhân viên trẻ trầm trồ trước khả năng đặc biệt của ET.

Tận thấy rô bốt viết thư pháp điêu luyện như ông đồ ảnh 4

Ngoài khả năng viết thư pháp, ET còn có thể nhận diện khuôn mặt, phân tích giọng nói và trò chuyện cùng các nhân viên của Alibaba.

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.