Tận thấy Mỹ thử nghiệm THAAD sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Quân đội Mỹ hôm qua, 30/7 tuyên bố đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm THAAD mới nhất.

Theo RT, cuộc thử nghiệm hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) mới nhất được Mỹ tiến hành bởi Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ và binh sĩ Lục quân thuộc Lữ đoàn Pháo Phòng không 11 từ Căn cứ Fort Bliss (bang Texas, Mỹ).

Trong đó, mục tiêu giả định là một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) được phóng trên không từ máy bay C-17 của Không lực Mỹ trên vùng biển Thái Bình Dương.

Một phần hệ thống THAAD đặt tại Alaska đã xác định và đánh chặn thành công mục tiêu.

 Nguồn: RT

Cuộc thử nghiệm cho phép quân đội Mỹ thu thập những dữ liệu cần thiết để cải thiện hệ thống THAAD và tăng cường khả năng chống lại những mối nguy hại đang ngày càng gia tăng.

Động thái trên của quân đội Mỹ được thực hiện chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên phóng mộ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 hôm 28/7.

Mỹ hồi đầu tháng 7 lần đầu tiên thực hiện cuộc thử nghiệm THAAD đối với tên lửa tầm xa đến trung, mẫu giống với loại mà Triều Tiên phóng thử.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.