Tấn công đẫm máu ở Syria, hơn 200 người chết

Tấn công đẫm máu ở Syria, hơn 200 người chết
TPO - Reuters ngày 21/8, đưa tin, một vụ tấn công xảy ra ở khu vực gần thủ đô Damascus, Syria làm hơn 200 người thiệt mạng.

> Tổng thống Syria an toàn trong vụ nã cối

Nguồn tin cho biết, vụ tấn công xảy ra có sự tác động của "vũ khí hóa học" ở vùng ngoại ô Ain Tarma, Zamalka và Jobar thuộc khu vực Ghouta, gần thủ đô Damascus, Syria.

Theo báo cáo của trung tâm y tế khu vực, vụ tấn công đã làm ít nhất 213 người chết.

“Những người thiệt mạng hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Các bác sĩ cho biết, nhiều người đã tử vong do ảnh hưởng của khí gas tác động đến dây thần kinh”, dẫn lời y tá Bayan Baker.

Chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Phía chính quyền Syria cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Vụ tấn công khiến hơn 200 người thiệt mạng tại Syria diễn ra trong bối cảnh nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc đang có mặt ở Syria để điều tra sự tồn tại của vũ khí hóa học.

Mỹ và các nước châu Âu trong thời gian qua khẳng định chính quyền tổng thống Assad đã sử dụng chất độc khí ga bao gồm chất hóa học Sarin. Washington cho rằng việc làm này của chính quyền ông Syria đã vượt qua “đường ranh giới đỏ”.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.