Tạm dừng dự án 41 tỷ vì dân “vây” trụ sở UBND xã phản đối

Người dân Long Thạnh lo sợ việc xây bể chứa nước sẽ gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước sẽ nhiễm mặn hơn.
Người dân Long Thạnh lo sợ việc xây bể chứa nước sẽ gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước sẽ nhiễm mặn hơn.
TPO - Trước việc người dân thôn Long Thạnh (Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam) kéo lên “vây” trụ sở UBND xã để phản đối việc xây dựng bể chứa nước mặn, dự án có tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng đã phải tạm dừng để tiếp tục tổ chức đối thoại với người dân.

Liên quan đến vụ “Hàng trăm người dân “vây” trụ sở UBND xã để phản đối dự án” ngày 22/2, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: đã chỉ đạo tạm dừng việc xây dựng bể chứa nước mặn phục vụ dự án phát triển vùng nuôi tôm bền vững tại xã Tam Tiến vì người dân phản ứng gay gắt.

Theo đó, dự án xây dựng vùng nuôi tôm tập trung theo hướng công nghiệp tại thôn Diêm Trà (xã Tam Tiến) với quy mô rộng 45ha sẽ phải tạm thời dừng triển khai hạng mục bể chứa nước mặn (rộng 5ha) tại thôn Long Thạnh để cơ quan chức năng địa phương tổ chức đối thoại, giải thích với người dân.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào sáng ngày 18/2 vì lo sợ việc xây dựng bể chứa nước mặn tại khu vực rừng phi lao chắn sóng của thôn Long Thạnh sẽ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và gây sạt lở, hơn 300 hộ dân thôn Long Thạnh đã kéo lên trụ sở UBND xã Tam Tiến để phản đối.

Tạm dừng dự án 41 tỷ vì dân “vây” trụ sở UBND xã phản đối ảnh 1

Khu vực dự kiến xây dựng bể chứa nước bị người dân Long Thạnh phản đối. 

Người dân yêu cầu UBND xã Tam Tiên không cho xây dựng bể chứa nước mặn tại thôn Long Thanh vì sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, gây sạt lở, ô nhiễm môi trường. Đồng thời yêu cầu làm rõ việc, vào tối 16/2, có người đốt cháy rừng phi lao nơi dự kiến xây dựng hồ chứa có chủ đích. Sự việc lập tức được cơ quan chức năng vào cuộc.

Tạm dừng dự án 41 tỷ vì dân “vây” trụ sở UBND xã phản đối ảnh 2

Người dân Long Thạnh kéo lên trụ sở UBND xã Tam Tiến để phản đối việc xây bể chứa nước mặn vào sáng ngày 18/2

Được biết, năm 2015 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án Xây dựng vùng nuôi tôm tập trung theo hướng công nghiệp tại thôn Diêm Trà (xã Tam Tiến) với quy mô rộng 45ha. Dự án nằm trong quy hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản bền vững của Quảng Nam. Tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng. Thôn Long Thạnh là địa điểm mà chủ đầu tư tiến hành xây dựng làm bể lắng chứa nước mặn (rộng 5ha) cách mặt biển hơn 100m. 

Việc đầu tư bể chứa ở thôn Long Thạnh để làm chức năng chuyển nước mặn qua phục vụ vùng nuôi tôm tập trung ở thôn Diêm Trà cách đó không xa. Theo người dân Long Thạnh họ hoàn toàn không được hưởng lợi từ hồ chứa này, trong khi nguồn nước ở đây đã và đang bị nhiễm mặn, việc xây hồ sẽ làm tình trạng ô nhiễm và nhiễm mặn thêm xấu đi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.