Taliban ra quy định cấm các tay súng bắn chỉ thiên ăn mừng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Taliban đã ban hành quy định cấm các thành viên bắn súng chỉ thiên tại đám cưới hoặc để ăn mừng chiến thắng sau khi có thông tin cho rằng nhiều người ở Kabul thương vong vì đạn lạc.

Trong một thông báo được đăng tải trên Twitter, lãnh đạo Taliban yêu cầu các thành viên không nổ súng ăn mừng tại đám cưới hoặc các lễ kỉ niệm để tránh thương vong và tránh gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân thường.

Chỉ huy quân đội ở Kabul và các thành phố khác cũng được yêu cầu lập tức tước vũ khí, bắt giữ những người cố tình nổ súng bừa bãi. Cảnh sát trưởng và các quan chức tình báo được hướng dẫn để xác định và trừng phạt những kẻ phạm tội.

Quy định này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng ít nhất 17 người ở Kabul đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương vì trúng đạn do các chiến binh Taliban nổ súng ăn mừng chiến thắng đêm 3/9.

Ngoài Kabul, tỉnh Nangarhar cũng ghi nhận ít nhất 14 người bị thương, Gulzada Sangar - phát ngôn viên của một bênh viện địa phương cho biết.

Phát ngôn viên chính của Taliban - Zabihullah Mujahid đã lên tiếng chỉ trích việc nổ súng vô tội vạ của các chiến binh: “Đừng bắn bừa bãi vào không trung, mà hãy cảm ơn thánh thần. Đạn có thể gây hại cho dân thường, vì vậy đừng nổ súng nếu không cần thiết.”

Theo RT
MỚI - NÓNG