Đài Loan lại tố Bắc Kinh điều hàng loạt máy bay xâm phạm vùng trời

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay của Đài Loan trong một đợt diễn tập mô phòng cuộc tấn công của Trung Quốc đại lục. (Ảnh: Reuters)
Máy bay của Đài Loan trong một đợt diễn tập mô phòng cuộc tấn công của Trung Quốc đại lục. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hôm nay, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ vừa điều lực lượng ra xua 19 máy bay của đại lục, trong đó gồm cả máy bay có thể ném bom hạt nhân, đi vào vùng nhận diện phòng không của họ để gây áp lực.

Trong hơn 1 năm qua, Đài Loan (Trung Quốc) phàn nàn nhiều lần Bắc Kinh điều lực lượng máy bay hùng hậu ra gây sức ép, thường ở phần phía nam của vùng nhận diện phòng không, gần quần đảo Đông Sa (Pratas) do Đài Bắc kiểm soát.

Đợt hoạt động lần này có sự tham gia của 10 chiếc J-16, 4 chiếc Su-30 và 4 máy bay ném bom H-6, cùng với một máy bay săn ngầm, cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết.

Đài Bắc đã điều lực lượng ra xua đội máy bay của đại lục, trong khi các hệ thống tên lửa được huy động để giám sát, cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết.

Bắc Kinh chưa có phát biểu nào về những thông tin này.

Trong đợt gần đây nhất vào ngày 15/6, 28 máy bay của không quân Trung Quốc bị tố xâm phạm vùng nhận diện phòng không của đảo Đài Loan.

Trung Quốc thường dùng những hoạt động như vậy để bày tỏ sự khó chịu với động thái nào đó của Đài Bắc hoặc khi Mỹ thể hiện ủng hộ đối với hòn đảo tự trị.

Chưa rõ lần này Bắc Kinh điều số lượng máy bay nhiều như vậy ra gây sức ép với Đài Loan vì lý do gì. Tháng trước, một tàu chiến và một tàu tuần tra cao tốc của Tuần duyên Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Trung Quốc nói rằng các hoạt động của họ là cần thiết để bảo vệ chủ quyền của đất nước và đối phó với “sự thông đồng” giữa Đài Bắc và Washington.

Tuần trước, cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng mối đe doạ từ đại lục ngày càng lớn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.