Taliban coi ngày Mỹ rút quân là ngày lễ chính thức ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền của Taliban ở Afghanistan đã quyết định lấy ngày mà lính Mỹ cuối cùng rời khỏi nước này - 31/8 - là ngày lễ hằng năm.

Ngày lễ này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022, khi chính quyền của Taliban và những người ủng hộ đánh dấu kỷ niệm một năm ngày lực lượng nước ngoài rút quân. Các chiến binh Taliban đã tổ chức một cuộc tuần hành tại Quảng trường Massoud ở Kabul bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Mỹ cũ.

Quân nhân Mỹ cuối cùng, Chris Donahue, đã lên máy bay vận tải quân sự rời Afghanistan ngay trước khi việc rút quân hết hạn vào ngày 31/8/2021, kết thúc chiến dịch kéo dài hai thập kỷ.

Mỹ và các đồng minh đã gửi quân đến Afghanistan vào năm 2001 với mục tiêu chống lại Al-Qaeda và các nhóm thành chiến khác, như một phần trong “cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu” của Washington sau vụ tấn công gây rúng động ở thủ đô nước Mỹ vào ngày 11/9.

Các lực lượng phương Tây nhanh chóng giành được thủ đô Kabul của Afghanistan, nhưng Taliban vẫn hoạt động trên những vùng đất rộng lớn của đất nước và cuộc chiến với quân nổi dậy kéo dài trong nhiều năm, trong khi chiến dịch ở Afghanistan ngày càng không được ủng hộ ở Mỹ.

Cuối cùng, Taliban đã giành được một số thủ phủ của các tỉnh và chiếm giữ Kabul mà gặp phải rất ít sự kháng cự vào tháng 8/2021. Việc thành phố này thất thủ bất ngờ đã buộc Lầu Năm Góc phải gấp rút tổ chức sơ tán các nhà ngoại giao, công dân Mỹ và những trợ lý người Afghanistan.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.